Tạm giam 'hiệu trưởng' trường cao đẳng 'chui'

Chỉ được thành lập trung tâm tin học - ngoại ngữ theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, nhưng Hoàng Ngọc Duy (25 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) tự 'nâng cấp' cơ sở của mình lên thành 'trường cao đẳng' và tự phong 'hiệu trưởng', sau đó tiến hành tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng cho hàng loạt học viên.

Cơ quan chức năng khám xét trường cao đẳng “chui” Việt Mỹ và đọc quyết định tạm giam “hiệu trưởng” Duy (ảnh nhỏ).

Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai tháng đối với Hoàng Ngọc Duy, “hiệu trưởng” trường cao đẳng “chui” Việt Mỹ (45 Lý Tự Trọng, TP Bảo Lộc), để điều tra về hành vi “giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước”. Đồng thời, tiến hành khám xét trụ sở của trường “chui” này cùng Công ty CP Việt Mỹ Education (số 131 Nguyễn Chí Thanh, TP Bảo Lộc), do Duy làm chủ.

Năm 2016, Duy xin phép thành lập Công ty Việt Mỹ Education và Trung tâm tin học - ngoại ngữ Việt Mỹ, sau đó Duy tự gắn bảng hiệu “Trường trung cấp nghề Việt Mỹ”, rồi tự nâng cấp lên “Trường cao đẳng Việt Mỹ”. Sau khi làm giả hồ sơ thành lập trường cao đẳng “chui”, Duy tự phong “hiệu trưởng” rồi tổ chức đào tạo, cấp bằng trung cấp, cao đẳng cho hơn 40 học viên.

Chưa dừng lại, Duy còn làm giả hồ sơ liên kết với một trường đại học sư phạm tại Hà Nội, tổ chức tuyển sinh các lớp “tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” và làm giả con dấu, chữ ký của hiệu trưởng trường này để cấp chứng chỉ cho hàng trăm học viên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37341602-tam-giam-%E2%80%9Chieu-truong%E2%80%9D-truong-cao-dang-%E2%80%9Cchui%E2%80%9D.html