Tạm giam GĐ thầu xây dựng vụ sập tường chết 10 người

Đại diện Công ty TNHH Hà Hải Nga cho rằng, bức tường đổ sập được xây dựng đúng quy cách theo tiêu chuẩn tường 200mm, cột 400mm.

Liên quan đến vụ sập tường công trình đang xây làm 10 người chết tại Đồng Nai, ngày 20/5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Hà Huy Hải (56 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, đến nay ra quyết định bắt tạm giam Hà Huy Hải.

Công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare do Công ty TNHH Hà Hải Nga thực hiện thầu xây dựng; đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Đồng Nai.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NLĐ

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NLĐ

Trước đó, vào lúc 14h15 ngày 14/5, tại công trình xây dựng nhà máy của Công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh) đóng tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) xảy ra vụ sập bức tường cao khoảng 8m, dài 109m.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình. Hậu quả có 8 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện và 15 người bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ LĐ-TB&XH đã đến hiện trường để xem xét, phối hợp tỉnh Đồng Nai xử lý vụ việc.

Nói về việc này với báo chí, đại diện Công ty TNHH Hà Hải Nga xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết, trong số các công nhân bị nạn có cả người của công ty và người thuê bên ngoài.

Cũng theo đại diện công ty, bức tường đổ sập được xây dựng đúng quy cách theo tiêu chuẩn tường 200mm, cột 400mm. Trong quá trình công nhân thi công đều có người giám sát chặt chẽ.

Khi được hỏi về nguyên nhân vụ sập tường, phía công ty từ chối trả lời, nhưng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, tại khu vực thi công xuất hiện một cơn gió lốc khá mạnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phước Huy - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên địa bàn huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) không ghi nhận hiện tượng thời tiết giông lốc, mưa gió.

“Ngày 14/5 chỉ có ở huyện Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai) có mưa nhỏ, ngoài ra trên địa bàn tỉnh không có địa phương nào có thời tiết bất thường” - ông Huy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Huy, trong mấy năm trở lại đây ở khu vực KCN Giang Điền nói riêng và huyện Trảng Bom nói chung không có giông lốc, gió xoáy.

Chủ tịch Hội Cầu đường cảng TP.HCM Hà Ngọc Trường cũng cho biết, vụ tai nạn này quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, lý do nói giông lốc làm sập tường là không thuyết phục, cần phải kiểm tra lại hiện trường, xem cách thiết kế và thi công.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tam-giam-gd-thau-xay-dung-vu-sap-tuong-chet-10-nguoi-3403413/