Tạm giam đối tượng phá xe của người khác sau va chạm với bà bầu

Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi), người cầm gậy đuổi đánh và đập phá xe máy của người khác trên đường Trường Chinh (Hà Nội) đã bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố, tạm giam 2 tháng về tội gây rối trật tự công cộng.

Chiều 3/10, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Mỹ Anh tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Mỹ Anh tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 12h ngày 24/9, ở đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy của chị N đang mang bầu (trú tại quận Đống Đa) và xe máy của 2 thanh niên, khiến chị N ngã ra đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhóm thanh niên này bỏ đi thì bị một số người dân chứng kiến sự việc chặn lại, yêu cầu chờ người thân của chị N đến giải quyết.

Thay vì chờ đợi, nhóm thanh niên này đã gọi 2 thanh niên khác đến để hành hung và đập phá xe máy của người dân can ngăn.

Nguyễn Mỹ Anh cầm gậy đập phá xe của người can thiệp, yêu cầu đối tượng chờ người nhà của thai phụ tới giải quyết sự việc.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương xác minh và triệu tập 4 đối tượng để làm rõ vụ việc.

Ngày 25-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi, ở tại Khương Đình, Thanh Xuân) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản".

Khi xảy ra vụ việc này, Nguyễn Mỹ Anh đang bị Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hai vụ án "Cố ý gây thương tích".

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, qua quá trình điều tra, đơn vị đã họp bàn và thống nhất cần phải xử lý nghiêm với Nguyễn Mỹ Anh để răn đe, cảnh cáo những trường hợp tương tự.

Sông Yên

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/thanh-nien-bat-hao-nguyen-my-anh-bi-khoi-to-tam-giam-2-thang-265800.html