Tạm giam 4 đối tượng dùng dao chém gục lơ xe vì tranh giành khách

Cho rằng nhà xe kia dám giành khách, Nguyễn Văn Hùng đã rủ 3 đối tượng mang hung khí đến đánh để 'dằn mặt'.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Gia Bảo)

Ngày 16/8, thông tin từ Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đơn vị ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1984), Nguyễn Hữu Kỷ (SN 1989), Nguyễn Trí Triết (SN 1974) và Nguyễn Trí Hiển đều trú tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành có hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Hùng là chủ nhà xe Hùng Trinh, đã rủ 3 đối tượng trên mang hung khí đi tìm một xe khách chạy cùng tuyến Nghĩa Đàn - Sài Gòn để đánh vì tội tranh giành khách trước đó.

Khi đến cây xăng Bỏ Nham, thuộc xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, các đối tượng đã dùng gậy, dao tấn công phụ xe và chủ nhà xe Thanh Dem. Hậu quả làm anh Võ Tiểu Long, nhân viên nhà xe Thanh Dem, phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn.

Dù kết quả giám định sức khỏe của nạn nhân chỉ 3% nhưng với tính chất côn đồ, hung hãn của đối tượng, sau nhiều ngày củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố 4 đối tượng trên.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-giam-4-doi-tuong-dung-dao-chem-guc-lo-xe-vi-dam-gianh-khach-a382251.html