Tạm giam 2 đối tượng ngông cuồng tấn công CSCĐ

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thành Sơn (2001) và Phan Mạnh Khang (2000, cùng trú xã Ia Tiêm, H. Chư Sê, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, 2 đối tượng trên cùng đồng bọn mang hung khí đi đánh nhau thì bị lực lượng CSCĐ CA tỉnh Gia Lai phát hiện, ngăn chặn. Bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra của tổ CSCĐ, nhóm đối tượng ngông cuồng dùng dao tấn công làm 2 chiến sĩ bị thương. Trên đường bỏ trốn, chúng tự gây tai nạn rồi bỏ mặc đồng bọn bất tỉnh để thoát thân.

2 đối tượng cùng tang vật.

2 đối tượng cùng tang vật.

Khoảng 21 giờ ngày 21-4, Sơn điều khiển xe máy BKS 81C1-057.81 chở Khang đến khu vực xã Diên Phú (TP Pleiku, Gia Lai) chơi. Khi đến đoạn đường Hoàng Sa (xã Diên Phú) thì cả hai bị một nhóm đối tượng lạ mặt đi xe máy mang theo hung khí dọa đánh. Dù chưa xảy ra sự việc nghiêm trọng nhưng cả hai nổi máu “yêng hùng” liền chạy xe đến nhà Lê Minh Trọng (2003, trú P. Chi Lăng, TP Pleiku) kể lại sự việc và rủ Trọng đi tìm nhóm thanh niên lúc nãy đánh trả thù.

Trọng đã đồng ý và vào trong nhà lấy 1 cây kiếm và 2 con dao tự chế (loại dao phóng lợn) dài khoảng 2m. Sau đó, Sơn điều khiển xe máy chở Trọng, Khang quay trở lại đường Hoàng Sa. Đến khoảng 21 giờ 45 cùng ngày, Sơn, Trọng và Khang đang đi trên đường Hoàng Sa thì gặp tổ công tác của Phòng CSCĐ CA tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ TTKS, đảm bảo ANTT trên địa bàn bằng xe bán tải BKS 81A-003.54. Lúc này, trên xe có 5 CBCS và 1 chó nghiệp vụ. Phát hiện nhóm Sơn, Trọng và Khang đang đi trên 1 xe máy cầm theo hung khí, tổ công tác đã điều khiển phương tiện chạy song song với xe máy do Sơn điều khiển và ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Bất chấp tín hiệu, Khang và Trọng ngồi sau dùng con dao dài 2m chém về xe của tổ công tác, trong đó Trọng chém 1 nhát trúng vào khung cửa kính bên phải xe công vụ của tổ CSCĐ. Không dừng lại ở đó, Khang nói với Sơn tiếp tục điều khiển xe máy bỏ chạy nên Sơn tiếp tục tăng tốc. Được khoảng 100m thì xe của tổ công tác vượt lên chạy song song với xe máy của nhóm đối tượng. Bất ngờ, Trọng và Khang tiếp tục dùng dao dài chém về xe tổ công tác làm Thiếu úy Nguyễn Trung Tuyến và Thiếu úy Vũ Duy Khánh ngồi ở thùng xe phía sau bị thương.

Trước thái độ manh động, ngông cuồng của các đối tượng, Thiếu úy Khánh đã dùng bình xịt hơi cay trấn áp. Tuy nhiên, Sơn vẫn tiếp tục điều khiển xe máy tăng tốc bỏ chạy về hướng xã Ia Kênh (TP Pleiku) với tốc độ khoảng 80km/giờ. Khi chạy được hơn 15km, đến đoạn khu vực rừng thông thuộc làng O Sơ (xã Ia Kênh) thì gặp phải khúc cua. Do chạy tốc độ cao, Sơn đã không làm chủ được tay lái nên chiếc xe lao xuống lề đường và va chạm với gò đất cao khoảng 40cm. Cú va chạm làm Khang, Trọng ngã mạnh xuống đất, còn Sơn tiếp tục điều khiển xe máy chạy được khoảng 20m thì tông vào gốc cây thông rồi ngã. Dù thấy Trọng nằm bất tỉnh trên nền đất nhưng cả Khang và Sơn vẫn bỏ trốn vào khu vực rừng thông.

Lúc này, tổ công tác của lực lượng CSCĐ từ phía sau tới đã phát hiện Trọng bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng như sơ cứu 2 chiến sĩ bị thương. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ 20 cùng ngày thì Trọng tử vong tại bệnh viện với vết thương chấn thương sọ não do quá trình ngã đập phải vật cứng.

Biết không thể trốn thoát, đến ngày 23-4-2020, Sơn và Khang đã đến CAX Ia Tiêm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đối tượng Phan Mạnh Khang dương tính với chất ma túy và đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy đá trước đó. Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 2 đối tượng Phan Mạnh Khang và Nguyễn Thành Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224221_tam-giam-2-doi-tuong-ngong-cuong-tan-cong-cscd.aspx