Tam Dương (Vĩnh Phúc): Đảng bộ xã Thanh Vân tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 25-26/5, Đảng bộ xã Thanh Vân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Văn Đoàn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Kiều Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng 131 đại biểu đại diện 366 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Vân đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 18,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng thu trong cả nhiệm kỳ là 1.141 tỷ đồng, tăng 567,8 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 29,1 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,2 triệu đồng/người/năm.

Tổng thu ngân sách ước đạt 15,852 tỷ đồng. Công tác quản lý chi đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, tập trung đầu tư một số công trình xây dựng hạ tâng nông thôn mới trọng điểm của xã và thực hiện cơ chế hỗ trợ các thôn về xây dựng nhà văn hóa, mô hình sản xuất... Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng khang trang, hiện đại.

Trong nhiệm kỳ, xã đã thu hút được 18,7 tỷ đồng vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội như, xây dựng mới nhà văn hóa 12 thôn, xây dựng dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học và khuôn viên trường mầm non cơ sở 1, bê tông hóa 8,5km đường giao thông nội đồng, 5,4km kênh mương nội đồng và 1km giao thông nông thôn.

Công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, các dự án nhìn chung đều thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo thời gian như: Đấu giá quyền sử dụng đất khu đồng Gò Xoan thôn Nhân Mỹ, cải tạo luồng tiêu Đạo Tú đi Thanh Vân, dự án đường vành đai 2 từ Quốc lộ 2B đi Quốc lộ 2C, dự án tái định cư đường vành đai II và tái định cư các dự án của huyện, xã làm chủ đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, thể thao tiếp tục được quan tâm và có nhiều kết quả tích cực. Công tác khuyến học khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, phong trào xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ khuyến học”, “khu dân cư khuyến học” được đẩy mạnh. Năm năm qua, trên toàn xã có 12 nghìn lượt người tham gia học tập tại Trung tâm học tập công cộng, xã đạt 6/10 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng chuẩn xã hội học tập. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,08%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, có 9/9 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác Đảng, Đảng bộ xã Thanh Vân tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường công tác đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 48 đảng viên mới, số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Với chủ đề Đại hội: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, sáng tạo vươn lên, phấn đấu đến năm 2025 xã Thanh Vân trở thành xã Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2030”, Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10-12%; tổng thu nhập từ 400-450 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ ước đạt 45-50 triệu đồng; xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; phấn đấu cuối nhiệm kỳ 3 trường đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Bình quân hàng năm kết nạp từ 10-12 đảng viên mới, phấn đấu trên 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Văn Đoàn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Thanh Vân đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội tập trung thảo luận tìm ra giải pháp đưa xã Thanh Vân phát triển nhanh và bền vững, đó là:

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Tập trung lãnh chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại đặc biệt là chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Vân nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ xã Thanh Vân sẽ phát huy truyền thống của một xã anh hùng, với truyền thống đoàn kết thống nhất, Đại hội sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới thực hiện thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra và thành công rực rỡ.

Tại Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tam-duong-vinh-phuc-dang-bo-xa-thanh-van-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-nhiem-ky-2020-2025-280395.html