Tạm dừng xuất nhập cảnh đối với người tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị)

Phía Lào đã có thông báo từ 7h ngày 1/4 sẽ tạm dừng hoạt động xuất, nhập cảnh đối với người qua lại tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Sáng 1/4, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, phía Lào đã có thông báo từ 7h ngày 1/4, sẽ tạm dừng hoạt động xuất, nhập cảnh đối với người qua lại tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Công dân Việt Nam đi làm ăn ở Lào, Thái Lan trở về đang chờ làm thủ tục ở cửa khẩu Lao Bảo.

Công dân Việt Nam đi làm ăn ở Lào, Thái Lan trở về đang chờ làm thủ tục ở cửa khẩu Lao Bảo.

Từ ngày 18-31/3, gần 10.000 công dân Việt Nam làm việc, học tập tại Lào, Thái Lan và các nước nhập cảnh về Việt Nam qua 2 Cửa khẩu Quốc tế La Lay và Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Riêng trong ngày 31/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo có hơn 1.100 người trở về. Đêm 31/3, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phải thức trắng đêm đón người trở về đưa vào các khu cách ly.

Theo Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, toàn bộ cửa khẩu phụ giữa Lào và Việt Nam dọc biên giới tỉnh Quảng Trị đã tạm đóng từ đầu tháng 2.

Riêng cửa khẩu quốc tế, phía tỉnh Slavan của Lào đã có thông báo từ 7h ngày 1/4, sẽ tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người qua lại tại cửa khẩu Quốc tế La Lay (giữa tỉnh Salavan của Lào và tỉnh Quảng Trị của Việt Nam).

Đại tá Lê Văn Phương cho biết: “Quảng Trị không có cửa khẩu chính, chỉ có 4 cửa khẩu phụ và 2 cửa khẩu quốc tế. Các cửa khẩu phụ đã đóng cửa từ ngày 3/2. Còn 2 cửa khẩu quốc tế thì hiện phía tỉnh Salavan của Lào đã chính thức dừng. Xe hàng qua lại theo phương thức đổi đầu kéo hoặc đổi tài xế. Còn cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, hiện chỉ cho xuất cảnh phương tiện hàng hóa, còn nhập cảnh chỉ cho người Việt nhập về”./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tam-dung-xuat-nhap-canh-doi-voi-nguoi-tai-cua-khau-la-lay-quang-tri-1031320.vov