Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 do bão số 8

Công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 phải tạm dừng do bão số 8 đang tiến sát đất liền.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, hồi 4h ngày 25/10, vị trí tâm bão số 8 cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 330km về phía Đông, gió cấp 9, giật cấp 11. D

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển hướng Tây (15-20km), đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 26/10, áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ sáng ngày 25/10, do ảnh hưởng của bão số 8, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiều nơi có mưa vừa, khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 có mưa khá lớn. Dự báo, từ ngày 25 đến 28/10 tiếp tục có mưa lớn, để đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng làm công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo Ban chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tạm dừng các hoạt động tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 luôn được động viên, nhắc nhở đảm bảo an toàn cả về tính mạng, sức khỏe con người và phương tiện cơ giới trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ, chiến sỹ đã di chuyển đến thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền) để đảm bảo an toàn.

 Lực lượng cứu hộ tạm dừng tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 do bão số 8.

Lực lượng cứu hộ tạm dừng tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 do bão số 8.

Lực lượng chó nghiệp vụ hiện vẫn tập kết, đợi thời tiết thuận lợi các lực lượng lại tiếp tục tranh thủ thời gian, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để khẩn trương tìm kiếm những công nhân bị vùi lấp.

Trong ngày 24/10, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 được triển khai theo ba hướng song song, gồm hai lực lượng tìm kiếm theo hướng từ bờ suối lên hiện trường sạt lở và một lực lượng tìm kiếm theo hướng từ khu vực bị sạt lở xuống bờ suối.

Tính đến sáng 25/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể công nhân bị mất tích do sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra vào ngày 12/10 vừa qua, trong đó, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân. 12 nạn nhân khác đang được tích cực tìm kiếm.

L.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tam-dung-tim-kiem-nan-nhan-tai-thuy-dien-rao-trang-3-do-bao-so-8-96668.html