Tạm dừng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Dốc Miếu do trời mưa

Trong những ngày qua, khu vực Nông trường Dốc Miếu (thuộc thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) – nơi đã phát hiện 38 hài cốt liệt sĩ trước đó có nhiều mưa gây khó khăn cho việc tìm kiếm, cất bốc, do đó công tác này đã được tạm dừng.

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đang quy tập, cất bốc các hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 2/10, TTXVN đưa tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tạm dừng công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ ở khu vực Nông trường Dốc sau khi đã cất bốc và quy tập được 38 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật ở khu vực này trước đó.

Việc tạm dừng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là do những ngày qua ở khu vực này có mưa nhiều nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Trong khi đó, khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ rộng từ 5-6 ha nên cần xác định thêm thông tin có căn cứ, trước khi triển khai tìm kiếm ở những vị trí khác.

Trong tổng số 38 bộ hài cốt liệt sỹ đã được cất bốc và quy tập, có 1 bộ đã xác định được danh tính là liệt sỹ Nguyễn Văn Hưng, ở Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Toàn bộ hài cốt liệt sỹ đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh để chăm sóc.

Cũng theo TTXVN, những ngày qua, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tập trung tối đa lực lượng và phương tiện để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Theo đó, Đội 4 đã huy động 80 người tham gia trực tiếp vào công tác tìm kiếm, cất bốc, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn hài cốt liệt sỹ.

Ngoài ra, đội huy động nhiều phương tiện như máy xúc, máy ủi... để phục vụ việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Ở những chỗ phương tiện không vào được, lực lượng của đội đã tìm kiếm thủ công.

Theo dự kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ vào ngày 4/10, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh.

Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết những ngày qua, chính quyền đã cử lực lượng túc trực, giữ gìn chu đáo hài cốt liệt sỹ.

Các lực lượng cũng hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến viếng các Anh hùng liệt sỹ; đồng thời chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tam-dung-tim-kiem-hai-cot-liet-sy-tai-khu-vuc-doc-mieu-do-troi-mua-d82407.html