Tạm dừng tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích do thời tiết xấu

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, công tác tìm kiếm 9 thuyền viên tàu NA 95899 TS mất tích phải tạm dừng do tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Người thân trông ngóng việc tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích

Người thân trông ngóng việc tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích

Sáng 2-7, một nhóm thợ lặn gồm 1 thợ lặn chính, 4 thợ lặn phụ đã bắt đầu lặn tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích. Đến thời điểm này, các thợ lặn đã xác định được vị trí xác tàu đắm, phát hiện lưới bị cuốn, bao trùm phủ lên xác tàu bị nạn, lưới kéo dài từ mặt nước xuống độ sâu khoảng 48m dưới mặt nước biển nhưng không thể tiếp cận xác tàu.

Lực lượng tìm kiếm đã buộc cố định ba phao tròn đánh dấu vị trí xác tàu đắm. Tuy nhiên, do vùng biển khu vực tàu NA 95899 TS bị nạn đang có diễn biến thời tiết xấu, vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành, gió Bắc mạnh cấp 5 cấp 6, có lúc giật cấp 7, các phương tiện phải tạm thời di dời về nơi trú ẩn an toàn

Dự kiến, sau khi thời tiết trên biển tốt hơn, sóng, gió giảm, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm 9 thuyền viên tàu NA 95899 TS mất tích.

Cũng trong ngày 2-7, 7 thuyền viên đã được cứu của tàu NA 95899 TS đưa về bờ gồm: Tố Duy Thái, Phạm Hữu Thanh, Nguyễn Văn Công, Hồ Khắc Đức, Đinh Trọng Hậu, Phạm Hữu Hoàng, Trương Văn Việt đã được đưa về cảng Cửa Lò bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 1-7, 2 thuyền viên được cứu và 1 thi thể thuyền viên được tìm thấy đã được đưa vào bờ.

MINH ANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tam-dung-tim-kiem-9-thuyen-vien-mat-tich-do-thoi-tiet-xau-602573.html