Tạm dừng thi công các công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn tại Sa Pa

Trước tình hình khan hiếm nước sạch, nhiều công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) buộc phải tạm dừng thi công.

 Tạm dừng thi công nhiều công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn tại Sa Pa.

Tạm dừng thi công nhiều công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn tại Sa Pa.

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện Sa Pa thông báo đến các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án trên địa bàn thị trấn Sa Pa tạm ngừng thi công đối với các công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn trên địa bàn thị trấn Sa Pa. Thời gian tạm ngừng thi công từ hôm nay (25.4.2019) đến hết ngày 1.5.2019.

Đồng thời, chính quyền địa phương tiến hành hướng dẫn, vận động nhân dân đầu tư khai thác nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân và du khách sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt bên cạnh việc thực hiện phương án đảm bảo nước sinh hoạt trong dịp nghỉ lễ 30.4.

Nhiều công trình đang gấp rút hoàn thiện.

Trước đó, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Đình Hiệp – Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa cho hay, chính quyền địa phương đã cơ bản đàm phán thành công với các hộ dân tại thôn Suối Hồ để dẫn toàn bộ nước Suối Hồ 2 về nhà máy nước.

Được biết, để “sở hữu” nguồn nước sạch từ Suối Hồ 2, UBND huyện Sa Pa đã huy động trên 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp của các hộ dân tại đây bị ảnh hưởng do thiếu nước.

Tuy nhiên, theo dự kiến, trong thời điểm từ nay đến kỳ nghỉ lễ 30.4 vẫn chưa thể cấp đủ nước cho thị trấn Sa Pa.

"Lượng nước suối Hồ 2 nếu thu hết sẽ được khoảng 1.500m3/ngày,đêm, Thác Bạc được 1.000m3/ngày,đêm và một số điểm thu khác thì tổng chỉ đạt khoảng 5.500m3/ngày,đêm. Lượng nước đấy vẫn chưa đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu sử dụng của người dân" ông Nguyễn Đình Hiệp thông tin.

Cũng theo ông Hiệp, các giải pháp hiện tại chỉ mang tính tạm thời, về lâu dài, để khắc phục tình trạng thiếu nước sạch tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có chủ trương xây dựng thêm 2 nhà máy cấp nước sạch trực tiếp tại Sa Pa. Hiện dự án đang được đốc thúc triển khai.

"Việc tiến hành xây dựng thêm 2 nhà máy nước đang gặp một số vướng mắc trong việc lắp đặt đường ống dẫn nước đi qua Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh cũng đang gấp rút tìm phương án giải quyết" ông Hiệp thông tin thêm.

Hà Phương - Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/moi-truong/tam-dung-thi-cong-cac-cong-trinh-co-nhu-cau-su-dung-nuoc-lon-tai-sa-pa-729876.ldo