Tạm dừng sử dụng hình ảnh bản đồ vị trí ga tàu đường sắt trên cao

Ngày 2-6, Ban quản lý dự án đường sắt cho biết, lãnh đạo ban đã trực tiếp liên lạc qua điện thoại với anh Đào Mạnh Sơn (sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Kinh tế quốc dân). Anh Sơn là người xác nhận bản quyền đối với “Bản đồ vị trí các ga tàu” sử dụng tại một số pa-nô trưng bày giới thiệu mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê. Do số điện thoại của anh Sơn không liên lạc được, lãnh đạo ban đã để lại tin nhắn cho anh Sơn, xin lỗi đối với sơ suất đã sử dụng bản đồ mà chưa được sự đồng ý của tác giả. Đồng thời, bày tỏ mong muốn làm việc trực tiếp với anh để trao đổi về việc sử dụng bản đồ nói trên.

Trước đó, khi mở cửa nhà ga La Khê cho người dân tham quan, Ban quản lý dự án đường sắt đã sử dụng hình ảnh bản đồ duỗi thẳng 8 tuyến đường sắt đô thị, mô phỏng theo bản đồ quy hoạch giao thông đường sắt đô thị được duyệt cho TP Hà Nội (không sử dụng vào mục đích thương mại). Tuy nhiên, sau đó, anh Đào Mạnh Sơn đã phản ứng vì bản đồ vị trí các ga tàu này do chính anh vẽ, tải lên mạng xã hội nhằm mục đích minh họa cho bài viết “Dự án đường sắt đô thị Hà Nội” trên trang bách khoa mở Wikipedia và bị Tổng thầu dự án “ăn trộm”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/33051702-tam-dung-su-dung-hinh-anh-ban-do-vi-tri-ga-tau-duong-sat-tren-cao.html