'Tắm đứng' ở Sầm Sơn

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lượng du khách đổ về các bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa...của tỉnh Thanh Hóa tăng lên mức kỷ lục. Theo con số thống kê sơ bộ của UBND TP Sầm Sơn, trong kỳ nghỉ này, Sầm Sơn đón tới hơn 600 nghìn lượt người. Bờ biển Sầm Sơn đông nghẹt người tắm, nhiều du khách ví von rằng họ phải 'tắm đứng'.

Du khách gần như phải “tắm đứng” ở Sầm Sơn trong kỳ nghỉ vừa qua.

Du khách gần như phải “tắm đứng” ở Sầm Sơn trong kỳ nghỉ vừa qua.

Có lẽ đây là mùa hè đầu tiên sau nhiều năm, Sầm Sơn ít xảy ra những điều tiếng không tốt nhất từ trước tới nay. Mọi nhà hàng, khách sạn ở Sầm Sơn được chính quyền thành phố quản lý chặt chẽ, các hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, chụp ảnh dạo, cũng được lực lượng chức năng giám sát nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cũng được dán khắp nơi để sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản ánh của du khách về những điều họ cảm thấy không hài lòng.

Anh Nguyễn Văn Hòa đến từ TP Hòa Bình cho biết, anh từng đi du lịch tại Sầm Sơn nhiều lần và không ít lần gặp cảnh phiền toái về việc chặt chém, chèo kéo chụp hình. Song cứ hai năm, anh lại đến Sầm Sơn một lần vào những dịp hè vì anh cảm nhận không có bãi biển nào ở khắp miền Bắc đẹp như Sầm Sơn. “Dịp lễ 30/4 năm nay tôi quay trở lại Sầm Sơn và cảm thấy rất bất ngờ. Mọi thứ đều thay đổi quá nhanh tạo cho chúng tôi cảm giác rất thoải mái. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng làm việc hết sức chuyên nghiệp và có trách nhiệm đối với hàng vạn con người đang nô đùa cùng con sóng. Chỉ có điều, bãi biển Sầm Sơn dường như đang ngày càng chật hẹp hơn vào mỗi kỳ nghỉ vì lượng du khách đổ về đây quá lớn. Chúng tôi gần như phải... “tắm đứng””.

Những mặt tích cực của du lịch biển ở xứ Thanh đang được cải thiện rõ rệt, song đôi khi cũng còn xảy ra một vài chi tiết nhỏ cần điều chỉnh một cách uyển chuyển để mang đến sự thoải mái nhất đối với mọi du khách. Ví như, tại Sầm Sơn, tuyến đường Hồ Xuân Hương đã có biển cấm dừng đỗ đối với các loại phương tiện. Tuy nhiên, vẫn còn số ít du khách đến từ các địa phương khác chưa nắm rõ quy định này. Có không ít trường hợp dừng đỗ xe, vi phạm quy định. Song, đáng lẽ lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng CSGT TP Sầm Sơn, cần linh động nhắc nhở nếu tái phạm thì xử phạt sẽ tạo cảm giác hài lòng đối với du khách.

Ngoài ra, cũng phải nói thêm về ý thức bảo vệ môi trường vệ sinh nơi công cộng đối với du khách. Nếu như ở Sầm Sơn mọi thứ đều vận hành khá trơn tru thì tại khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa lại xảy ra điều đáng tiếc. Sau khi lễ hội du lịch biển 2019 diễn ra tối 28/4, bãi biển Hải Tiến trở nên vô cùng nhếch nhác khiến nhiều du khách không dám xuống tắm. Chị Vũ Thị Hoa, du khách đến từ tỉnh Lạng Sơn, tâm sự: “Sáng dậy, tôi ra bờ biển, thấy rác ở khắp mọi nơi, rác nổi trên mặt nước, rác tràn lan, đủ thứ hỗn tạp... Song điều khiến chúng tôi thấy bất ngờ hơn nữa đó là không nhìn thấy công nhân dọn vệ sinh môi trường ở đâu cả! Việc này một phần thuộc về ý thức của du khách nhưng phần nhiều thuộc về trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa”.

Anh Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/tam-dung-o-sam-son-tintuc435756