Tạm dừng một số phương tiện giao thông qua lại chùa Bắc Nga

Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Cao Lộc phân luồng giao thông phục vụ lễ hội chùa Bắc Nga (xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) vào ngày mai (15 tháng Giêng Kỷ Hợi)

Lễ hội chùa Bắc Nga rất đặc sắc, thu hút số lượng lớn du khách tham dự .Ảnh: TL

Lễ hội chùa Bắc Nga rất đặc sắc, thu hút số lượng lớn du khách tham dự .Ảnh: TL

Thượng tá Nguyễn Thành Dùng - Phó trưởng phòng CSGT công an Lạng Sơn cho biết, kể từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 19/2 (tức ngày 15/1 âm lịch), trên quốc lộ 4B, đoạn từ km 10 đến km 12, lực lượng chức năng khuyến cáo và tạm dừng tất cả các xe ô tô có tải trọng từ 5 tấn, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên.

Lượng khách vào chùa và lưu thông trên đường luôn đông đúc, quá tải .Ảnh: TL

Lực lượng chức năng địa phương đã cắm biển chỉ dẫn cho người điều khiển các phương tiện biết, bố trí lực lượng, người trực phân luồng giao thông tại đầu các điểm chốt, bảo đảm trật tự ATGT, an ninh trật tự và không gây ùn tắc giao thông trong quá trình diễn ra lễ hội.

Phương án phân luồng giao thông tại lễ hội chùa Bắc Nga nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt trong thời gian diễn ra lễ hội.

Lực lượng CSGT địa phương phân luồng, ổn định giao thông ngày lễ hội .Ảnh: H. Nghĩa

Lễ hội chùa Bắc Nga là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Lạng Sơn, thu hút hàng nghìn du khách đến vui chơi, trảy hội. Năm nay, tại đây được tỉnh lựa chọn là điểm tổ chức chương trình Khai mạc lễ hội xuân Xứ Lạng 2019 nên số lượng người tham dự sẽ rất đông.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tam-dung-mot-so-phuong-tien-giao-thong-qua-lai-chua-bac-nga-1378815.tpo