Tạm dừng một số hoạt động, tập trung phòng, chống dịch hiệu quả

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tỉnh, thành đang triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi có 2 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng, lực lượng chức năng địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập 15 chốt tại xã Việt Tiến và Tượng Sơn (huyện Thạch Hà) là nơi có ca bệnh dương tính để kiểm soát để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Sau khi có 2 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng, lực lượng chức năng địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập 15 chốt tại xã Việt Tiến và Tượng Sơn (huyện Thạch Hà) là nơi có ca bệnh dương tính để kiểm soát để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

* Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 780/SGDDT-CTTT, ngày 6/5, thông báo đối với các trường Trung học phổ thông và cơ sở đào tạo hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT, đơn vị nào đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 sẽ tiến hành tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 7/5.

Các đơn vị còn lại hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 8/5 và tổ chức dạy học học trực tuyến từ ngày 10/5. Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, tổ chức dạy học tại trường theo kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục thường xuyên khác tạm dừng đến trường từ ngày 7/5.

* Ngày 6/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng Bùi Tuấn Mạnh ban hành văn bản số 789/UBND-YT về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân thực hiện một số nội dung như: Từ 0 giờ, ngày 7/5 dừng hoạt động đón khách du lịch đến tham quan trên địa bàn; dừng hoạt động đối với tất cả cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các điểm nhóm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện.

Huyện cũng yêu cầu dừng tất cả hoạt động tập trung đông người tại khu vực công cộng, khuôn viên cây xanh, khu du lịch sinh thái, bãi biển trên địa bàn và không tổ chức các sự kiện tập trung đông người.

Địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức cưới, thay thế bằng hình thức báo hỷ. Đối với việc tang và các lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân rút ngắn thời gian tổ chức, hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Các đám tang thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế...

Các nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Cán bộ, công chức, viên chức không ra khỏi địa bàn thành phố (những trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thường trực Huyện ủy).

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Phòng, sáng 6/5, Trung tâm Y tế quận Kiến An cho biết, trên địa bàn quận xác định 1 trường hợp đã đến Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

* UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, kể từ 12 giờ ngày 7/5, tỉnh Quảng Bình tạm dừng một số hoạt động tham quan, du lịch.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong yêu cầu tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch tại các khu, điểm tham quan du lịch, các di tích, danh thắng có khả năng tụ tập đông người trên địa bàn tỉnh gồm: các động Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên đường; suối nước Moọc, sông Chày - hang Tối, vườn Thực vật, thung lũng Hava, công viên Ozo Treetop, thác Mơ, Bảo tàng tổng hợp tỉnh. Các di tích là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng không đón khách tham quan, chỉ thực hiện các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nội bộ, không tập trung đông người, đảm bảo nguyên tắc 5K và các quy định phòng chống dịch.

Đối với các khu, điểm tham quan, sản phẩm du lịch còn lại hạn chế số lượng khách tham quan, du lịch không quá 20 khách/đoàn và chỉ được tổ chức khi đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan y tế.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, khai báo tạm trú và tự đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật lên hệ thống. Các đơn vị tuyệt đối không tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép vào lưu trú, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp đến từ các vùng có dịch để triển khai các biện pháp cách ly theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, địa phương.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây lan dịch, như: rạp chiếu phim, tiệm game, tiệm internet công cộng, karaoke, quán bar, vũ trường... từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới. Đồng thời không tổ chức hoạt động tập trung đông người không cần thiết; những người đã từng đi đến, về từ các vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch mà đến Quảng Bình bắt buộc khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

PV TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tam-dung-mot-so-hoat-dong-tap-trung-phong-chong-dich-hieu-qua-20210506173151429.htm