Tạm dừng lập thêm hãng bay mới, đợi thị trường phục hồi

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nêu trong cuộc họp mới đây về rà soát, xem xét thành lập thêm các hãng hàng không mới.

Đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm thị trường vận tải hàng không thế giới và Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng, chưa xác định được thời gian phục hồi. Vì vậy, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng tập trung phục hồi thị trường hàng không, tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không Việt Nam đang hoạt động. Việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi.

Bộ GTVT đề xuất Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hãng bay hiện nay thay vì cấp phép hãng bay mới.

Bộ GTVT đề xuất Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hãng bay hiện nay thay vì cấp phép hãng bay mới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương dự thảo báo cáo trình Thủ tướng về việc rà soát, xem xét thành lập thêm các hãng hàng không đảm bảo quản lý Nhà nước về hàng không và phát triển bền vững.

Trong số các doanh nghiệp đang chờ thành lập hãng bay mới, có Vietravel Airlines được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Ngoài ra, hai cái tên khác là Cánh Diều (Kite Air) và Vietstar Airlines cũng đang tham gia "cuộc đua" thành lập hãng bay mới. Vinpearl Air trước đó xúc tiến thành lập hãng bay nhưng bất ngờ dừng dự án.

Đối với việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không căn cứ quyết định phê duyệt của Thủ tướng để hướng dẫn Vietravel Airlines hoàn thiện hồ sơ và thẩm định hồ sơ theo đúng quy định.

Báo cáo của Bộ GTVT vào cuối tháng 4 cho thấy, thiệt hại của ngành hàng không nặng nề và vượt qua dự báo của các kịch bản kinh tế trước đó. Tổng thị trường năm 2020 dự kiến chỉ đạt khoảng 43 triệu khách, giảm 46% so với năm 2019.

Từ 30/4, dù hoạt động bay nội địa được khôi phục trở lại nhưng thị trường vẫn cần nhiều thời gian để phục hồi. Bên cạnh đó, hoạt động bay quốc tế vẫn rất hạn chế, gây thiệt hại lớn cho các hãng.

Liên quan đến vấn đề cấp phép cho các hãng bay mới, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, xem xét chặt chẽ việc lập thêm hãng hàng không mới hồi giữa tháng 4. Theo đó, việc lập thêm hãng bay phải đảm bảo tốt nhất quản lý Nhà nước về hàng không, phát triển bền vững.

Đào Bích

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dau-tu/tam-dung-lap-them-hang-bay-moi-doi-thi-truong-phuc-hoi-ar545645.html