Tạm dừng hoạt động nhà máy DAP sau sự cố vỡ đập hồ chứa chất thải

Tỉnh Lào Cai đã yêu cầu nhà máy DAP tạm dừng hoạt động ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập hồ chứa thải khiến khoảng 45.000m3 nước và chất thải tràn ra môi trường.

Tối ngày 10/9, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai xác nhận và cho biết, tỉnh này đã yêu cầu nhà máy DAP tạm dừng hoạt động sau sự cố vỡ đập hồ chứa chất thải.

“Ngay chiều hôm xảy ra vụ việc tỉnh đã lập biên bản,tạm đình chỉ hoạt động của nhà máy DAP. Do dự án này do Bộ ngành Trung ương duyệt nên đến khi nào Trung ương đồng ý tỉnh Lào Cai mới xem xét duyệt nhà máy hoạt động, dù biết đây là 1 trong số 12 dự án được Bộ quan tâm, hỗ trợ”, ông Lê Ngọc Hưng thông tin.

Tài sản của người dân bị cuốn trôi khi chất thải của nhà máy DAP số 2 tràn ra. Ảnh: Zing.vn.

Trước đó, trưa ngày 7/9, đập bờ bao hồ chứa chất thải rắn của Nhà máy DAP số 2Lào Cai (ở KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) bị vỡ khiến khoảng 45.000m3 nước và chất thải tràn ra môi trường. Vụ việc đã khiến 34 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Tại báo cáo nhanh về tình hình khắc phục sự cố ngày 8/9, UBND tỉnh Lào Cai cho biết đã khôi phục được phần đập bị vỡ, xử lý và khống chế được nguồn nước gây ô nhiễm.

Theo kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng nguồn nước các con suối bị ô nhiễm đạt ngưỡng cho phép.

Cũng theo UBND tỉnh Lào Cai, trước mắt sẽ di chuyển ngay 10 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp nằm phía dưới khu vực bị vỡ đập bãi thải; các hộ còn lại sau khi khắc phục xong sự cố sẽ tiếp tục di chuyển để ổn định cuộc sống.

Hiện tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi, trung hòa nguồn nước tại những nơi bị ảnh hưởng, thông báo rộng rãi cho nhân dân biết để đề phòng những sự cố có thể xảy ra.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tam-dung-hoat-dong-nha-may-dap-sau-su-co-vo-dap-ho-chua-chat-thai-1113036.html