Tạm dừng dự án điện gió để làm rõ việc phá 140 ha rừng ven biển

Bình Định yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng dự án nhà máy phong điện Phương Mai 1 để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc để mất 140 ha rừng ven biển.

Tỉnh Bình Định vừa quyết định tạm dừng dự án nhà máy điện gió Phương Mai 1 ở Khu kinh tế Nhơn Hội để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư là Công ty CP phong điện Phương Mai trong việc để mất 140 ha rừng ven biển.

Chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương xây tường rào bảo vệ, trồng lại rừng cây phi lao đã bị chặt phá, bị cháy nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan theo quy định.

Hơn 140 ha rừng dương phòng hộ ở Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) bị cưa, đốt sạch. Ảnh: T.Đinh.

Hơn 140 ha rừng dương phòng hộ ở Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) bị cưa, đốt sạch. Ảnh: T.Đinh.

“Khi nào nhà đầu tư thực hiện hoàn thành công tác trồng lại rừng cây phi lao đảm bảo theo quy định mới xem xét việc tiếp tục triển khai dự án. Nếu nhà đầu tư không triển khai, sẽ đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án”, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh.

Còn ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói: "Chúng tôi đã giao cho công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ tình trạng chặt phá rừng dương ven biển. Những tổ chức, cá nhân sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư buộc phải trồng lại rừng", ông Châu nói.

Nhiều cây dương hàng chục năm tuổi bị cưa hạ. Ảnh: N.O.

Theo người dân địa phương, khu vực triển khai dự án nhà máy phong điện (điện gió) Phương Mai 1 trước đây là rừng dương phòng hộ ven biển rộng hơn 140 ha. Tuy nhiên khi chủ đầu tư triển khai dự án thì cả rừng dương 5 đến 40 năm tuổi bị cưa, đốt sạch.

Theo quy hoạch, chủ đầu tư chỉ được phép chặt hạ một số diện tích rừng đủ để trồng trụ điện gió, không được phá trắng toàn bộ dừng dương. Thanh tra tỉnh Bình Định và công an địa phương đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng này.

Dự án nhà máy phong điện Phương Mai 1 được Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội cấp phép đầu tư xây dựng trong thời gian 3 năm (2009 - 2011). Nhà máy có công suất 30 MW, với diện tích 143 ha. Sau nhiều lần gia hạn nhưng đến nay, dự án vẫn chậm tiến độ.

Dự án nhà máy điện gió Phương Mai 1 nằm ở Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tam-dung-du-an-dien-gio-de-lam-ro-viec-pha-140-ha-rung-ven-bien-post997423.html