Tạm dừng công nhận xã để dân 'chặt cây, hút bãi bồi' đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 29.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo tạm dừng thực hiện quyết định công nhận xã Rạch Chèo, H.Phú Tân đạt chuẩn nông thôn mới.

Trụ sở UBND xã Rạch Chèo

Trước đó, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định tỉnh và đề xuất của Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, ngày 20.3, Chủ tịch UBND Cà Mau ban hành quyết định công nhận xã Rạch Chèo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Sau đó, UBND H.Phú Tân ban hành thư mời các cơ quan, đơn vị dự lễ công bố.

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Cà Mau có chỉ đạo tạm dừng. Nguyên nhân tạm dừng là vì qua kiểm tra, khảo sát, Thường trực UBND tỉnh nhận thấy 4 vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Rạch Chèo cần tiếp tục rà soát, xác minh làm rõ. Cụ thể như việc cho hộ dân thuê đất để nuôi sò huyết sai thẩm quyền; việc người dân đào đất, chặt cây mắm mọc tái sinh ven sông; việc một ngôi chùa xây dựng công trình tượng chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật; hoạt động khám chữa bệnh tại một phòng thuốc nam từ thiện chưa được Sở Y tế cấp phép…

Ngày 23.4, Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau cũng có công văn gửi UBND tỉnh này “nhắc” nhở đến ngày 2.5 là hết hạn. Theo quy định, thời gian tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới là không quá 60 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, UBND xã Rạch Chèo đã cho hộ dân thuê đất để nuôi sò huyết sai thẩm quyền cũng như việc người dân đào đất, chặt cây mắm mọc tái sinh ven sông. Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo cũng từng bị kiểm điểm.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tam-dung-cong-nhan-xa-de-dan-ngang-nhien-chat-cay-hut-bai-boi-dat-nong-thon-moi-957708.html