Tạm dừng chấm dứt hợp đồng đối với 500 giáo viên ở Đắk Lắk

VH- Hôm qua 11.3 UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu huyện Krông Păk tạm dừng việc cắt hợp đồng lao động đối với hơn 500 giáo viên mà huyện đã thông báo vào ngày 9.3, để tìm hướng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, hôm qua 11.3 dù là Chủ nhật nhưng UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn tổ chức họp khẩn với UBND huyện Krông Păk và một số sở, ngành liên quan để xử lý vụ việc. Ngay sau cuộc họp, ngoài việc thông báo tạm dừng việc cắt hợp đồng lao động, UBND tỉnh còn cho biết, cuộc họp tiếp theo để xử lý vụ việc, dự kiến sẽ được tổ chức ngay đầu tuần tới.

Trước đó, chiều 9.3 UBND huyện Krông Pắk đã tổ chức thông báo về việc 200 giáo viên sẽ bị chấm dứt hợp đồng trước ngày 30.4 do không đủ điều kiện để xét tuyển vào cuối tháng 3-2018. Ngoài ra, có hơn 400 giáo viên (trong 600 giáo viên dôi dư) “đủ điều kiện xét tuyển” nhưng chỉ có 83 chỉ tiêu dịp này, như vậy có thêm hơn 300 giáo viên cũng sẽ bị thôi việc. Vụ việc bắt đầu từ năm 2011-2016, UBND huyện Krông Păk liên tục ký hợp đồng lao động đối với các giáo viên ở 3 cấp THCS, tiểu học và mầm non. Số giáo viên tuyển dụng dư thừa lên tới hơn 600 người.

Quốc Hùng

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/t%E1%BA%A1m-d%E1%BB%ABng-ch%E1%BA%A5m-d%E1%BB%A9t-h%E1%BB%A3p-%C4%91%E1%BB%93ng-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-500-gi225o-vi234n-%E1%BB%9F-%C4%91%E1%BA%AFk-l%E1%BA%AFk