Tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ vùng dịch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần tiếp tục theo dõi và đưa ra những giải pháp mới để Việt Nam là đất nước an toàn.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020 diễn ra chiều 3/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc phải chủ động, triển khai sớm các biện pháp không để dịch Covid-19 lây lan.

Đề cập công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng khẳng định: “Kết quả rất đáng mừng, nhưng chúng ta không được chủ quan vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới. Theo đó, cần tiếp tục theo dõi và đưa ra những giải pháp mới để Việt Nam là đất nước an toàn”.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020. Ảnh:VGP/Quang Hiếu

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020. Ảnh:VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH rà soát, đánh giá tình hình và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ, cung ứng lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch Covid-19.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Chính phủ thời gian tới là “cần hết sức thận trọng nhưng cũng không bi quan”. Trên cơ sở xác định rõ phân tích, đánh giá kỹ tình hình, xem xét những yếu tố tác động, ảnh hưởng để có giải pháp, đối sách cụ thể, phù hợp, kịp thời trong các lĩnh vực.

Huy động mạnh mẽ hơn nữa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước để thực hiện bằng được nhiệm vụ kép đặt ra: Vừa tập trung phòng chống dịch, kiên quyết không để lây lan, vừa nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tam-dung-cap-giay-phep-lao-dong-moi-cho-lao-dong-nuoc-ngoai-den-tu-vung-dich-1017399.vov