Tạm đình chỉ Thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ 1 tháng đối với Thượng úy Nguyễn X.V., cán bộ Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) để xác minh làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc người bố lao vào đánh nhân viên bán hàng tại trạm dừng nghĩ Hải Đăng (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), chiều 11-11, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng úy Nguyễn X. V. (SN 1984), cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên để xác minh làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Hình ảnh anh V. tát nhân viên nam ở trạm dừng nghỉ Hải Đăng.

Hình ảnh anh V. tát nhân viên nam ở trạm dừng nghỉ Hải Đăng.

“Chúng tôi đang phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên để làm rõ vụ việc. Quan điểm của chúng tôi là sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó theo đúng quy định”, Đại tá Đang nói.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh về việc một cậu bé vào khu bán đồ trong cửa hàng bán đồ ăn thuộc tỉnh Thái Nguyên mua xúc xích. Sau đó, có nhân viên của cửa hàng nhắc nhở cậu bé và người bố tính tiền.

Người bố trên đã yêu cầu con trai đi ra ngoài rồi cầm mấy cây xúc xích từ tay con trai, bóc vỏ và ném vào mặt nhân viên nữ. Chưa dừng lại, người đàn ông trên còn đi tới tát mạnh vào mặt nhân viên nam. Người đàn ông được cộng đồng mạng tìm ra và có tên là Nguyễn X.V. - hiện đang công tác tại Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên).

Lãnh đạo công an xã Tân Phú cho biết, đúng là có sự việc xảy ra ở trạm dừng nghỉ Hải Đăng nhưng do bên mua và nhân viên bán hàng hiểu nhầm mới dẫn tới hành động như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, hai bên đã ngồi lại với nhau và cả hai bên đã xin lỗi nhau.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tam-dinh-chi-thuong-uy-cong-an-nem-xuc-xich-tat-nhan-vien-ban-hang-169558.html