Tạm đình chỉ thầy giáo bị tố dâm ô với 7 học sinh

Thầy giáo dạy toán bị tố dâm ô với 7 học sinh bị tạm đình chỉ công tác 3 ngày, từ ngày 11/4.

Chiều 11/4, trường THCS Trần Phú đã gặp báo chí thông tin về vụ việc thầy giáo dạy toán của trường này bị tố có hành vi lạm dụng tình dục 7 học sinh nam.

 Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú Ngô Thị Thu Anh cho biết, quan điểm của nhà trường là không bao che. Nguồn ảnh: Zing

Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú Ngô Thị Thu Anh cho biết, quan điểm của nhà trường là không bao che. Nguồn ảnh: Zing

Tại cuộc họp, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú Ngô Thị Thu Anh cho biết, 10 giờ ngày 10/4, nhà trường nhận được thông tin phụ huynh phản ánh thầy giáo dạy Toán trêu đùa quá mức đối với các học sinh nam và đề nghị nhà trường kiểm tra lại thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 10/4 UBND quận Hoàng Mai đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng và công an quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra làm rõ nội dung báo nêu.

Cũng trong chiều ngày 10/4, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu trường tạm đình chỉ công tác giảng dạy của thầy giáo để phục vụ điều tra.

Hiệu trưởng Ngô Thị Thu Anh cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh để phục vụ công tác điều tra. Quan điểm của nhà trường không bao che vụ việc. Nếu có sai phạm, nhà trường sẽ xử lý nghiêm. Hiện nay các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ thông tin nên nhà trường chưa thể cung cấp thông tin.

Về phía 7 em học sinh vẫn đi học bình thường, tâm lý không có gì bất thường. Nhà trường không cung cấp tên của thầy giáo và 7 học sinh để tránh ảnh hưởng đến mọi người.

Trước đó như Kinh tế & Đô thị đã thông tin, sáng 10/4, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một phụ huynh ở quận Hoàng Mai phản ánh con trai chị cùng 6 nam sinh bị thầy giáo dạy Toán trường THCS Trần Phú dâm ô nhiều tháng. Thầy giáo đã sờ vào bộ phận sinh dục của các nam sinh.

Tối 10/4, Bộ GD&ĐT đã có công văn khẩn đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo, xác minh vụ việc trong ngày 11/4. Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành, liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có). Trước mắt, không bố trí đứng lớp nếu giáo viên có vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục trường hợp giáo viên vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Thủy Trúc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tam-dinh-chi-thay-giao-bi-to-dam-o-voi-7-hoc-sinh-340652.html