Tạm đình chỉ nhân viên trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô các bé gái

Sau khi ông Dũng thừa nhận có hành vi dâm ô với các bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP Hồ Chí Minh, phía Trung tâm đã có quyết định đình chỉ công tác ông Dũng 15 ngày để phục vụ điều tra...

Ngày 17-11, bà Võ Thanh Kim-Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng-Nhân viên phòng quản lý hồ sơ-giáo dục tư vấn-Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP Hồ Chí Minh thuộc Sở LĐ-TB-XH-TP Hồ Chí Minh 15 ngày vì có hành vi dâm ô với những bé gái thuộc diện trung tâm quản lý.

Quyết định đình chỉ được ký sau buổi làm việc giữa đại diện Trung tâm hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh, Sở LĐ-TB-XH-TP Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh với ông Nguyễn Tiến Dũng. Trong buổi làm việc giữa các bên, ông Dũng thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó ngày 14-11, 2 cháu gái K.A (14 tuổi) và K.D (13 tuổi) đã được gia đình đưa đến Công an quận Bình Thạnh và đâm đơn tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng-Nhân viên phòng quản lý hồ sơ-giáo dục tư vấn-Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP Hồ Chí Minh, đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có hành vi dâm ô với 2 bé.

Vụ việc gây hoang mang trong dư luận nên Trung tướng Lê Đông Phong-Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và xử lý nghiêm vụ việc.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/tam-dinh-chi-nhan-vien-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-bi-to-dam-o-cac-be-gai-570296/