Tạm đình chỉ nhà hàng dùng hóa đơn tiếng Trung

Nhà hàng Siêu Hấp vừa bị quản lý thị trường TP Đà Nẵng xử phạt hơn 12 triệu đồng vì các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Sáng 28-2, ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng, cho biết đã có kết quả kiểm tra nhà hàng Siêu Hấp (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo đó, nhà hàng này bị xử phạt tổng số tiền là 12.250.000 đồng vì các vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Cụ thể: Xử phạt 4 triệu đồng đối với hành vi không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; xử phạt 750.000 đồng đối với hành vi không niêm yết giá hàng hóa dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định; xử phạt 7.500.000 đồng, đồng thời tịch thu 20 chai rượu các loại nhập lậu tại thời điểm kiểm tra bị phát hiện (được xác định là rượu Trung Quốc nhập lậu không có hóa đơn chứng từ kèm theo hợp pháp).

Nhà hàng Siêu Hấp đã bị xử phạt. Ảnh: TÂM AN

Nói về việc nhà hàng Siêu Hấp bị du khách tố chặt chém, sử dụng tiếng Trung Quốc trên phiếu thanh toán, ông Hậu cho hay: “Theo nhà hàng trình bày, phần mềm thanh toán của nhà hàng chưa điều chỉnh được ngôn ngữ tại thời điểm thanh toán. Ngoài ra, qua xác minh, chúng tôi cũng phát hiện nhân viên nhà hàng có cộng nhầm tổng số tiền khách phải trả trên thực tế so với trên phiếu thanh toán, chênh lệch 950.000 đồng. Số tiền này họ có trách nhiệm phải trả lại cho người thanh toán”.

Theo ông Hậu, tờ giấy được chị D. đăng tải trên Facebook cá nhân không phải hóa đơn mà thực chất là phiếu thanh toán. “Trên phiếu này, ngoài ngôn ngữ là tiếng Trung Quốc còn có tiếng Việt. Qua dịch thuật, tiếng này trùng với nghĩa tiếng Việt. Họ in ra và ghi kèm tiếng Việt bên cạnh. Do phiếu thanh toán chưa có điều chỉnh của pháp luật nên rất khó để cơ quan chức năng xác định, đối chiếu” - ông Hậu nói.

Ông Hậu cũng cho biết trước mắt, nhà hàng Siêu Hấp sẽ bị tạm đình chỉ cho đến khi có giấy chứng nhận kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, trước đó, nhà hàng này bị một du khách An Giang tố có hành vi chặt chém khách du lịch khi sử dụng hóa đơn thanh toán toàn bằng tiếng Trung Quốc. Theo đó, trưa 16-2 (tức mùng 1 Tết), gia đình chị D. gồm bốn người lớn, bốn trẻ em đến nhà hàng Siêu Hấp ăn trưa.

Sau khi dùng bữa, chị D. yêu cầu nhân viên tính tiền thì nhận được hóa đơn thanh toán khoảng hơn 10 triệu đồng, trong khi tính theo giá niêm yết trên hóa đơn thì số tiền chị phải trả khoảng hơn 6 triệu đồng.

Bức xúc trước việc này, chị D. đã tố nhà hàng này trên Facebook cá nhân và nhận được hàng trăm lượt chia sẻ. Hầu hết mọi người đều rất bức xúc trước việc làm này.

TÂM AN

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/tam-dinh-chi-nha-hang-dung-hoa-don-tieng-trung-757318.html