Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ nghi bạo hành bé gái 16 tháng tuổi

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giữ trẻ nghi bạo hành bé gái 16 tháng tuổi vì chưa đủ điều kiện cấp phép hoạt động.

Ngày 13/12, thông tin từ UBND phường Kim Long, TP. Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết chính quyền phường đã tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giữ trẻ tư nhân ở địa chỉ số 13, kiệt 50, đường Phạm Thị Liên.

Theo đó, qua kiểm tra cơ sở giữ trẻ này chưa đủ điều kiện để cấp phép hoạt động nên chính quyền địa phương đã tạm thời đình chỉ.

Cơ sở giữ trẻ tư nhân tạm dừng hoạt động sau khi chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra

Trước đó như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, Ngày 8/12 chị Huỳnh Thị Thái B. (SN 1989, trú tại Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế) có phản ánh về việc cơ thể con gái của mình xuất hiện nhiều vết bầm tím sau khi được gửi ở nhà trẻ tư nhân.

Chị B. cho hay, trước đó sáng 6/12, chị B đưa con gái là cháu Nguyễn Ngọc Bảo V. (16 tháng tuổi) đến gửi tại nhà trẻ số 13, kiệt 50, đường Phạm Thị Liên. Trước khi vào nhà trẻ cháu V. trong tình trạng bình thường, vui vẻ. Tuy nhiên sau khi đón cháu về trong ngày, người thân thấy cháu có nhiều biểu hiện lạ. Tâm lý sợ sệt và hay la, khóc.

Đáng nói hơn là khi vệ sinh cho cháu, chị B. bất ngờ khi phát hiện trên cơ thể của con gái xuất hiện nhiều vết bầm đỏ dài ở phần đùi và lưng.

Tuy nhiên qua trao đổi với báo chí, bà Hoàng Thị Thu (chủ nhà giữ trẻ nói trên) cho hay vết bầm tím ở đùi cháu V. là do cháu gãi ngứa chứ không hề có chuyện cháu V. bị đánh.

Liên quan đến sự việc nói trên, ông Phan Vĩnh Duy Mãn – Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết, hiện cơ quan điều tra Công an TP. Huế đang điều tra cụ thể và chưa có kết luận chính thức vết bầm đỏ ở đùi cháu V. là do bị đánh hay dấu gãi ngứa.

Thế Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/tam-dinh-chi-hoat-dong-co-so-giu-tre-nghi-bao-hanh-be-gai-16-thang-tuoi-267312.html