Tạm đình chỉ điều tra 4 vụ buôn lậu ngà voi

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết thời hạn điều tra vụ án đã hết, chưa xác định được đầy đủ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nên đã tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Tang vật một vụ buôn lậu ngà voi bị lực lượng hải quan TP.HCM bắt giữ - Ảnh: T.Q.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết sau khi có căn cứ sẽ phục hồi điều tra xử lý theo quy định.

Chiều 20-11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP. HCM) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM vừa thông tin nội dung nói trên.

Bốn vụ án bị đình chỉ điều tra gồm: Công ty TNHH DV VT GN hàng hóa XNK Huỳnh Phát có dấu hiệu buôn lậu 529kg ngà voi châu Phi, bị phát hiện vào cuối tháng 11 - 2016.

Vụ "buôn lậu" gần 1 tấn ngà voi thông qua việc sử dụng pháp nhân là Công ty TNHH TM DV Diệu Tiên bị cơ quan hải quan phát hiện 10 - 2016.

Công ty TNHH dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa XNK Kim Thành nhập khẩu 619kg ngà voi, bị cơ quan hải quan phát hiện tháng 11- 2016.

Công ty TNHH MTV dịch vụ Tam Phúc nhập lậu gần nửa tấn ngà voi, bị phát hiện, bắt giữ vào tháng 12 - 2016.

Trước đó bốn vụ nói trên đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu. Sau đó được lực lượng hải quan chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM

Các vụ buôn lậu ngà voi nêu trên đều xảy ra tại cảng Cát Lái (Q. 2 , TP.HCM).

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tam-dinh-chi-dieu-tra-4-vu-buon-lau-nga-voi-216238.htm