Tạm đình chỉ công tác trung tá công an sau vụ 9X đột ngột tử vong

Cơ quan điều tra TP.HCM đã tạm đình chỉ trung tá Nguyễn Hữu Huệ để làm rõ vụ nổ súng làm thanh niên 19 tuổi tử vong trên quốc lộ 1, quận 12.

Tối 6/6, nguồn tin từ lãnh đạo quận 12, TP.HCM cho biết trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng Công an phường An Phú Đông , quận 12 đã bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến vụ nổ súng làm thanh niên Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam) tử vong.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Trai.

Theo ông Quang, nạn nhân chết vì một viên đạn găm vào đầu nhưng viên đạn này từ khẩu súng nào thì chưa rõ. Cơ quan điều tra đang xác định viên đạn và khẩu súng đó là của ai.

“Giám định ban đầu thể hiện viên đạn không bắn trực tiếp vào đầu nạn nhân mà xuyên qua mặt đường. Đây là một tai nạn, tuy nhiên, người gây ra việc đó sai thế nào thì mình xử lý thế đó”, đại tá Quang nói.

Người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết thêm Ban giám đốc Công an TP.HCM đang đợi Công an quận 12 báo cáo đầy đủ về phương án, kế hoạch sau đó sẽ xem xét, ý kiến về vụ việc.

Trước đó, một nguồn tin từ lãnh đạo quận 12 cho biết khoảng 14h ngày 3/6, nhận tin báo của người dân về một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trên quốc lộ, đoạn qua phường An Phú Đông nên ông Huệ phối hợp cùng công an phường này, Công an quận 12 và Đội CSGT Bình Triệu tổ chức giải tán.

Ông Huệ ngồi sau xe của một cán bộ khác chở. Khi tiếp cận đoàn đua, trung tá Huệ bắn 2 phát chỉ thiên, đến viên thứ 3 thì bị kẹt đạn.

Trong lúc vị trung tá lên đạn để kéo viên thứ 3 ra thì súng cướp cò. Viên đạn văng xuống đường và dội ngược lên trúng vào đầu nạn nhân.

Cũng theo nguồn tin này, nam thanh niên tên Nam (bạn nạn nhân) khai có rủ Kiệt cùng tham gia vào đoàn đua xe.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-trung-ta-cong-an-sau-vu-9x-dot-ngot-tu-vong-post849219.html