Tạm đình chỉ công tác thầy giáo bị tố đánh học sinh ở Đác Lắc

Sáng 20-4, thầy giáo Hoàng Quốc Hội, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo Nguyễn Hữu Hà, giáo viên của nhà trường để chờ kết quả xác minh của cơ quan Công an về vụ việc thầy Hà bị phụ huynh tố đánh học sinh trong lớp.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Hà bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ việc phụ huynh tố đánh học sinh.

Trước đó, ngày 11-4, bà Triệu Thị Ngọc Nga, phụ huynh cháu Hứa Bảo Nguyên, 7 tuổi, ở thôn 9, xã Ea Wer, là học sinh lớp 1G của nhà trường đã phản ánh với lãnh đạo nhà trường và gửi đơn tố cáo lên Công an xã Ea Wer về việc thầy giáo Nguyễn Hữu Hà, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du đánh cháu N. trong lớp học khiến cháu chảy máu mũi và phải nhập viện do chấn thương mũi.

Từ phản ảnh của phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời thầy giáo Nguyễn Hữu Hà lên làm việc và thầy Hà khẳng định không đánh em Nguyên như phụ huynh phản ảnh, mà cho rằng trong lúc phụ kéo áo cho cháu Nguyên đã vô tình làm cháu chảy máu mũi. Tuy nhiên, nhà trường đã xác minh qua học sinh trong lớp thì các em đều cho rằng thầy Hà có tát cháu Nguyên.

Ngoài việc bị phụ huynh tố đánh học sinh nhập viện, thầy giáo Nguyễn Hữu Hà còn mắc nhiều sai phạm khác trong quá trình công tác.

Hiện, nhà trường đang chờ kết quả xác minh từ cơ quan Công an để có căn cứ đề nghị UBND huyện Buôn Đôn xử lý thầy giáo Nguyễn Hữu Hà theo quy định.

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/36145902-tam-dinh-chi-cong-tac-thay-giao-bi-to-danh-hoc-sinh-o-dac-lac.html