Tạm đình chỉ công tác giáo viên dạy Toán không giảng bài nhiều tháng

Sau cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của giáo viên dạy Toán không giảng bài nhiều tháng, ban Giám hiệu nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của cô giáo này.

Sáng 9/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết: “Thông qua cuộc họp kiểm điểm cô Châu, nhà trường đã thống nhất tạm đình chỉ công tác giảng dạy của cô giáo này để tập trung việc kiểm điểm và xem xét hình thức xử lý kỷ luật tiếp theo”.

Theo ông Trần Minh Bình, tuần này, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật để đưa ra quyết định kỷ luật chính thức. Và, việc đình chỉ cô Châu hay không sẽ do sở GD&ĐT TP.HCM quyết định. Những lớp cô Châu phụ trách môn Toán, nhà trường sẽ giao cho giáo viên khác dạy thay.

Trường THPT Long Thới, nơi cô Châu dạy Toán không giảng bài nhiều tháng.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, trong buổi đối thoại giữa học sinh tiêu biểu thành phố với lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh Phạm Song Toàn, Bí thư đoàn trường THPT Long Thới đã bật khóc, chia sẻ về việc giáo viên dạy Toán lớp mình đã không giảng bài nhiều tháng, để cả lớp tự học bài, làm bài.

Vụ việc gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM, trường THPT Long Thới đã vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu, nhà trường đã giải quyết vụ việc, ổn định tâm lý cho học sinh, sắp xếp cho giáo viên học sinh (cô Châu và lớp em Toàn) đối thoại, chia sẻ với nhau. Điều đáng nói, sau buổi đối thoại, một nửa lớp vẫn muốn cô Châu tiếp tục giảng dạy và không muốn thay đổi giáo viên. Nhà trường vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã vào cuộc chỉ đạo, yêu cầu ngành Giáo dục TP xử lý nhanh vụ việc và chuyển trường cho học sinh Phạm Song Toàn để không ảnh hưởng tâm lý của học sinh.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-giao-vien-day-toan-khong-giang-bai--a365668.html