Tạm đình chỉ công tác giáo viên 'đánh học sinh vẹo cột sống'

Chiều 25/2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, Sở đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy giáo Lê Trường Thọ, giáo viên đánh học sinh tại lớp 7A3 thuộc Trường Trung học cơ sở Long Hòa, huyện Phú Tân, vì đã có những vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân báo cáo chính quyền địa phương xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện cho học sinh Phùng Thị Minh Thư ổn định sức khỏe và tâm lý để tiếp tục đến trường; yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang cũng như các cơ sở giáo dục thường xuyên quán triệt đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm các quy định của ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trường THCS Long Hòa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: vov.vn

Trường THCS Long Hòa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: vov.vn

Bà Trần Thị Ngọc Diễm cho biết: “Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân, từ sau khi bị thầy giáo đánh, em Thư vẫn đi học bình thường, cho đến sáng 25/2 thì xin nghỉ và có ý định chuyển trường”.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân Lê Văn Còn xác nhận, ngày 19/1, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, thầy giáo Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, phạt roi bốn học sinh lớp 7A3 thuộc Trường Trung học Cơ sở Long Hòa, trong đó có em Phùng Thị Minh Thư.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Lê Văn Còn khẳng định: “Thông tin thầy Thọ dùng thước đánh các em học sinh là đúng, còn việc đánh học sinh dẫn đến vẹo cột sống thì chưa khẳng đinh được, cần phải chờ xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, việc thầy Thọ tự đặt ra quy định là các em học sinh khi không thuộc bài, không làm bài... sẽ bị phạt roi là sai, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và sẽ bị xử lý nghiêm”.

Cũng theo ông Còn, chuyện vẹo cột sống có thể do các em học sinh ngồi học không đúng tư thế, té ngã, hoặc mang vác vật nặng quá sức.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân cho biết thêm, em Phùng Thị Minh Thư là Tổ trưởng môn Địa lý lớp lớp 7A3. Ngày 19/1, do không thuộc bài nên Minh Thư bị thầy Thọ la mắng, sau đó em xin không làm Tổ trưởng nữa. Vì lý do này mà thầy Thọ đã phạt em 100 roi. Khi bị đánh hơn chục roi thì thầy Thọ dừng lại và… cho nợ.

Vụ việc xảy ra trước Tết Nguyên đán, sau đó, em Minh Thư vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 22/2, phụ huynh của em Thư đến trường phản ánh sự việc em Minh Thư do bị thầy Thọ đánh nên đau cột sống và đưa ra tấm phim chụp XQ. Thầy Hiệu Trưởng trường Trung học Cơ sở Long Hòa đã xin lỗi gia đình về sự việc đáng tiếc nói trên và hứa xác minh, xử lý nghiêm.

Hiện tại gia đình em Phùng Thị Minh Thư chưa chấp nhận lời xin lỗi của thầy Lê Trường Thọ. Còn các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng vẹo cột sống của em Thư.

Theo Công Mạo (TTXVN)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201902/tam-dinh-chi-cong-tac-giao-vien-danh-hoc-sinh-veo-cot-song-2424289/