Tạm đình chỉ công tác chủ tịch phường ở Biên Hòa vì để 35 căn nhà liền kề xây 'lụi'

Ông Phan Thanh Sắc - Chủ tịch UBND phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - vừa bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc xây chui 35 căn nhà liền kề trái phép trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, ngày 10-11 đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch UBND phường An Hòa, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc xây dựng 35 căn nhà tầng liền kề trái phép trên địa bàn.

Trước đó, 35 căn nhà liền kề xây trái phép được phát hiện đã tồn tại hơn 1 năm tại phường An Hòa. Công trình này gồm 35 căn liền kề, xây dựng trái phép trên 3.000m2 đất nông nghiệp tại thửa đất 393, tờ bản đồ số 28, phường An Hòa.

Theo hồ sơ, từ tháng 11-2018, ông Đỗ Văn Giang (ngụ tỉnh Bình Dương) nhận quyền sử dụng hơn 3.000 m2 đất nông nghiệp (trong đó có 150 m2 đất thổ cư) do bà Lã Thị Mai chuyển nhượng, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa xác nhận.

Một tháng sau, ông Giang bắt đầu cho xây dựng trái phép 35 căn nhà liền kề. Giữa năm 2019, 35 căn nhà hoàn thiện với đầy đủ hệ thống đường sá, điện, nước.

Sau khi xây dựng, ông Giang chuyển nhượng nhà, đất cho các hộ dân và họ dọn đến ở. Mỗi can nhà, đất trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Bước đầu xác định công trình xây dựng trái phép đồ sộ trên được thực hiện trong hơn nửa năm, đến ngày 17-6-2019, UBND phường An Hòa mới kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính… 1,5 triệu đồng.

Từ đó, những căn nhà này tồn tại đến nay.

Tin-ảnh-clip: Ng.Tuấn-X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tam-dinh-chi-cong-tac-chu-tich-phuong-o-bien-hoa-vi-de-35-can-nha-lien-ke-xay-lui-20201110170452742.htm