Tạm đình chỉ cô giáo đánh học sinh

Sáng 1-4, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin một GV Trường THCS Long Toàn (TP. Bà Rịa) đánh 22 HS bằng thước dẫn đến bầm tím chân.

Theo trình bày của cô Nguyễn Thị Thu H., GV bộ môn Toán, chủ nhiệm lớp 8A1, Trường THCS Long Toàn, ngày 29-3 (thứ Sáu), khi vào lớp, cô H. nhìn vào sổ đầu bài thấy GV bộ môn Âm nhạc nhận xét HS lộn xộn, ồn ào trong lớp và đánh giá tiết học xếp loại B. Cô H. hỏi lý do được biết một số HS ra khỏi chỗ, một số chạy nhảy trên bàn. Do thiếu kiềm chế, cô H. đã đánh một số HS phạm lỗi bằng cây thước kẻ, mỗi em từ 3 đến 10 cây.

Cô Lê Thị Thùy Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Long Toàn cho hay, tới 10 giờ ngày thứ Bảy (30-3), cô nhận được thông tin về vụ việc và đã yêu cầu cô H. viết bản tường trình, đồng thời cùng Ban Giám hiệu lên lớp trấn an HS và yêu cầu cô H. xin lỗi phụ huynh và HS.

Sau đó, lúc 21 giờ ngày 31-3, phụ huynh một em HS do bức xúc vì con bị đánh nên đã đăng lên facebook 2 hình ảnh chân bé bị bầm tím kèm chú thích là GV đánh HS. Lãnh đạo nhà trường cho biết, đến sáng 1-4, các em HS vẫn đi học bình thường. Nhà trường tiếp tục xuống lớp gặp gỡ, động viên tinh thần các em HS và yêu cầu cô H. làm bản tường trình để xem xét xử lý theo quy định.

Theo đại diện Phòng GD-ĐT TP. Bà Rịa, sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng đã đến trường nắm bắt tình hình, động viên các em HS. Vào lúc 15 giờ ngày 1-4, Phòng GD-ĐT đã mời Ban Giám hiệu và cô H. lên làm việc và sẽ có báo cáo cụ thể về nội dung buổi làm việc sau.

Chiều tối 1-4, cô H. đã cùng lãnh đạo nhà trường và đại diện Phòng GD-ĐT tới từng gia đình HS để xin lỗi.

Trao đổi với phóng viên Bao Bà Rịa-Vũng Tàu về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, trước mắt, Phòng GD-ĐT TP. Bà Rịa sẽ ra quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô H.. Đồng thời, Phòng GD-ĐT thành phố và nhà trường sẽ rà soát các tình tiết vụ việc, tham mưu UBND TP. Bà Rịa đưa ra hình thức xử lý theo quy định với cô H.

HOÀNG DƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201904/tam-dinh-chi-co-giao-danh-hoc-sinh-846957/