Tâm dịch tại Mỹ có dấu hiệu chuyển hướng

Có nhiều dấu hiệu cho thấy tâm dịch tại Mỹ đang chuyển hướng sang khu vực trung tây nước này. Trong khi đó, chính quyền các bang phía nam và tây nam nước này kỳ vọng số người mắc và tử vong do Covid-19 trên địa bàn sẽ bắt đầu giảm.

Người đàn ông đạp xe qua cửa hàng thời trang tại Texas, Mỹ, ngày 30-7. (Ảnh: AP)

Người đàn ông đạp xe qua cửa hàng thời trang tại Texas, Mỹ, ngày 30-7. (Ảnh: AP)

Có nhiều dấu hiệu cho thấy tâm dịch tại Mỹ đang chuyển hướng sang khu vực trung tây nước này. Trong khi đó, chính quyền các bang phía nam và tây nam nước này kỳ vọng số người mắc và tử vong do Covid-19 trên địa bàn sẽ bắt đầu giảm.

Thời gian đầu, đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Mỹ tập trung tại khu vực đông bắc chung quanh New York. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe của Hội đồng TP New York, ông Mark Levine lưu ý, số ca bệnh đang tăng trở lại tại các bang đông bắc, đặc biệt là New Jersey, Connecticut và Massachusetts.

Trong cuộc phỏng vấn của Fox News, Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên nhóm chuyên trách chống Covid-19 của Nhà trắng cho biết, dịch bệnh đang dịch chuyển tới các bang Ohio, Kentucky, Tennessee, Missouri, Kansas và Nebraska, do lúc này là thời điểm người dân đang trong kỳ nghỉ và tham gia nhiều hoạt động đi lại khác.

Cơ quan y tế của Ohio cho biết, bang này vừa chứng kiến số ca bệnh được ghi nhận theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 1 vừa qua. Trong một cuộc họp báo, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine bày tỏ lo ngại rằng, đây rõ ràng không phải là tin tốt lành.

Tại Wisconsin, Thống đốc Tony Evers yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Trong một thông cáo, ông Evers cho biết: “Tôi biết có người sẽ cảm thấy không thoải mái khi phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhưng công việc của một thống đốc như tôi là đặt người dân lên trên hết và làm những việc tốt nhất cho người dân của bang này”.

Theo thống kê của Reuters, ngày 30-7 đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp bang Florida ghi nhận số ca tử vong trong ngày do Covid-19 cao kỷ lục. Bang Arizona cũng ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay. Tuy nhiên, hai bang này cùng California và Texas đều chứng kiến đà giảm số ca mới trong thời gian gần đây.

Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, với tổng cộng 4.634.985 ca mắc và 155.285 ca tử vong. Số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng mạnh đang cản trở nước này triển khai kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế. Dữ liệu quý II-2020 của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy sự sụt giảm sâu nhất của nền kinh tế nước này kể từ Đại suy thoái những năm 1930.

H.H (Theo Reuters)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tam-dich-tai-my-co-dau-hieu-chuyen-huong-610818/