'Tâm dịch' Sơn Lôi chính thức hết thời gian phong tỏa

Cuộc sống sinh hoạt, đi lại của người dân Sơn Lôi sẽ trở lại bình thường kể từ 00 giờ ngày 4-3.

Vào đúng 0 giờ ngày 4-3, xã Sơn Lôi được dỡ bỏ việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly sau 20 ngày theo quy định.

Để đảm bảo việc dỡ bỏ khoanh vùng đúng quy định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quyết định hết thời gian khoanh vùng và cách ly để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (SARS-CoV-2) đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vào 21h30 ngày 3-3.

Đông đảo mọi người đến dự lễ công bố hết thời gian phong tỏa dù đã hơn 23 giờ. ẢNH: B.H.T

Đông đảo mọi người đến dự lễ công bố hết thời gian phong tỏa dù đã hơn 23 giờ. ẢNH: B.H.T

Có mặt tại buổi công bố từ rất sớm, nhiều người dân háo hức không kém gì các nhân viên y tế “túc trực” ở đây suốt 21 ngày qua. Tất cả mọi người vừa đồng lồng trải qua 1 chuỗi dài trực tiếp chống dịch COVID-19.

Người dân tập trung rất đông đợi đến giờ công bố gỡ bỏ cách ly

Đông đảo mọi người đến dự lễ công bố hết thời gian phong tỏa dù đã hơn 23 giờ. ẢNH: B.H.T

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, trong ngày 3-3, người dân vẫn chấp hành "nội bất xuất ngoại bất nhập" như 20 ngày qua. Toàn bộ 12 chốt kiểm soát quanh khu vực xã Sơn Lôi vẫn duy trì chế độ trực như những ngày qua để phòng chống dịch. Hoạt động kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt của nhân viên y tế được tiến hành bình thường.

Các chốt kiểm tra hoạt động ngày cuối cùng.

Đúng 23h ngày 3-3, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Sau khi ông Nguyễn Minh Trung, chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên báo cáo tình tình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và công tác khoanh vùng, kiểm soát, cách ly y tế tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Ông Bùi Hồng Đô, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về việc chấm dứt xác định, hoạt động tại khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú.

Theo đó, quyết định chấm dứt xác định, hoạt động tại khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể: Phạm vi khu vực cấm tạm thời được chấm dứt xác định, hoạt động khu vực hành chính xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian chấm dứt xác định, hoạt động tại khu vực cấm tạm thời từ 00 giờ ngày 4-3-2020.

Như vậy, cuộc sống sinh hoạt, đi lại của người dân Sơn Lôi sẽ trở lại bình thường kể từ 00 giờ ngày 4-3.

HÀ PHƯỢNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/tam-dich-son-loi-chinh-thuc-het-thoi-gian-phong-toa-893899.html