Tạm biệt hàng bằng lăng phố Kim Mã

Để phục vụ dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, hàng cây bằng lăng trên phố Kim Mã buộc phải di dời. Hôm nay (22-11) 8 cây bằng lăng đầu tiên bắt đầu được di dời.

Những cây bằng lăng sẽ được đánh lên để phục vụ đi di chuyển.

Một cây đã được bứng gốc sẵn sang đợi di chuyển. Các nhân viên tại đây cho hay phải đào chậm và để lại một ít đất để tránh làm hư hại bộ rễ của cây.

.

Sau đó người bọc rễ cây trong lớp nilong .

Cành cây cũng được tỉa bớt tạo thuận lợi cho quá trình di dời.

Phải làm từng cây một để đảm bảo mỗi cây đều sống đươc tại nơi trồng mới.

Một gốc cây được chằng buộc cẩn thận chuẩn bị để di dời.

Thân cây cũng được phủ một lớp bọc ngoài tránh hư hại trong quá trình di dời.

Xe tải chuyên dụng được dùng để di dời và vận chuyển những cây bằng lăng trên phố Kim Mã

Công việc di dời hàng cây bằng lăng bắt đầu từ sáng nay (22-11) và dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày.

Những cây bằng lăng tại phố Kim Mã sẽ được chuyển tới một cơ sở ươm cây ở Đông Anh. Sau khi trải qua quá trình chăm sóc phục hồi, những cây bằng lăng này sẽ được tái trồng mới tại một số địa điểm của Hà Nội.

Hậu Nghệ- Trần Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tam-biet-hang-bang-lang-pho-kim-ma-467493/