Tạm biệt chàng 'ngự lâm quân' cuối cùng!

Anh Đức - chàng "ngự lâm quân" cuối cùng trong bộ tứ huyền thoại: Công Vinh, Anh Đức, Văn Quyến và Thanh Bình vừa nói lời tạm biệt đội tuyển quốc gia Việt Nam sau hơn một thập kỷ thi đấu không ngừng nghỉ. Dành cả thanh xuân để chơi bóng, để cống hiến và để ghi bàn cho đội bóng "Rồng Vàng", giờ là lúc cầu thủ được sinh ra ở Sông Bé này trở về nhà, để đón nhận triệu lời tri ân từ những con tim yêu bóng đá Việt Nam.

Anh Đức - chàng "ngự lâm quân" cuối cùng trong bộ tứ huyền thoại đã nói lời giã từ đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Anh Đức - chàng "ngự lâm quân" cuối cùng trong bộ tứ huyền thoại đã nói lời giã từ đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Anh Đức năm nay đã bước sang tuổi 34. Dù đã đi qua không ít hào quang với sự nghiệp quần đùi áo số ở những ngày đầu, nhưng cầu thủ có nụ cười hiền này lại được biết đến là "bông hoa nở muộn" ở tuyển quốc gia. Bởi trước đó, anh không thể cạnh tranh chỗ đứng với đồng đội trong màu áo tuyển, cụ thể là Công Vinh. Thời Công Vinh còn khoác áo đội tuyển quốc gia thì Anh Đức chỉ là kép phụ. Trước trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam và Thái Lan trên "chảo lửa" Mỹ Đình hôm 19-11, Anh Đức đã nói lời giã từ. Trên trang cá nhân, Anh Đức viết: "Hành trình nào cũng đến lúc phải dừng chân. Anh Đức cảm thấy rất vinh dự được thi đấu, cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam cùng rất nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình, Anh Đức và đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, động viên, tình cảm của người hâm mộ. Qua đây, Anh Đức xin cảm ơn người hâm mộ luôn luôn yêu thương và cổ vũ cho Anh Đức. Chúc bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích trong tương lai". Lời chia tay ấy nhanh chóng được lan tỏa, được đông đảo khán giả đón nhận. Để rồi, trong trận "đại chiến" với Thái Lan, ở những phút cuối, HLV Park Hang Seo đã đưa Anh Đức vào sân như một lời tri ân với một huyền thoại. Hàng vạn khán giả trên khán đài đã đồng loạt vỗ tay, vẫy chào trong khoảnh khắc cuối cùng của Anh Đức.

Trong những chiến tích lẫy lừng gần đây của tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo, Anh Đức luôn là "đầu tàu". Dấu ấn đậm nét nhất của chàng tiền đạo này là trên chặng đường leo lên đỉnh cao Đông Nam Á ở AFF Cup 2018. Ở chiến dịch này, người ta thấy được vai trò quan trọng của Anh Đức, như một "ông già" cặm cụi cống hiến. Anh Đức hơn các đồng đội trong màu áo tuyển cả một con giáp, nhưng trong mỗi trận đấu anh luôn quyết tâm chiến đấu đến cùng để đưa Việt Nam lên ngôi vương. Những bàn thắng của chính "ông già" ở kỳ AFF lịch sử ấy có lẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong ký ức của anh, và của hơn 90 triệu con dân nước Việt nữa. Đáng nhớ nhất là cú vô-lê ghi bàn vào lưới Malaysia ở trận chung kết chính trên "chảo lửa" Mỹ Đình. Bàn thắng này chẳng khác gì "phát súng" thị uy về sức mạnh của "Rồng Vàng". Để rồi sau bàn thắng đó, cả nước đã được xuống đường ăn mừng chiến tích vô địch. Ghi bàn thắng lịch sử trong đêm Mỹ Đình rực lửa ấy, Anh Đức nước mắt rưng rưng. Phát biểu trước truyền thông anh chẳng nói được gì nhiều ngoài tôi hạnh phúc, tôi tự hào...

Nhìn lối đá của Anh Đức, người ta không thấy được sự khéo léo, nhanh nhẹn, uyển chuyển, nhưng ẩn bên trong là sự già dơ, bản lĩnh với hàng tá kinh nghiệm chinh chiến ở khắp các đấu trường. Anh Đức là mẫu tiền đạo ưa chuộng của HLV Park Hang Seo. Chỉ tiếc là, thời gian đã bào mòn thể lực, chấn thương cũng bắt đầu đến và anh phải nói lời chia ly, vì cuộc vui cũng đã đến lúc tàn. Nhưng như vậy là quá đủ, để Anh Đức trở thành một huyền thoại.

Anh Đức bắt đầu sự nghiệp cầu thủ từ năm 2000. Trong khoảng 4 năm đầu anh chơi bóng cho đội trẻ Bình Dương. Đầu năm 2004 anh bắt đầu đời cầu thủ chuyên nghiệp khi thi đấu cho Ngân hàng Đông Á. Từ 2006 đến nay anh thi đấu cho Becamex Bình Dương. Cấp đội tuyển U23 Việt Nam anh bắt đầu tham gia từ 2005. Và trên đội tuyển quốc gia anh bắt đầu tham gia từ 2006 cho đến nay. Bảng thành tích cá nhân của Anh Đức cũng rất đồ sộ. Cấp đội tuyển: hạng 4 giải ASIAD 2018 cùng đội tuyển U23 + 3, vô địch Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2018; cấp câu lạc bộ: vô địch V- League 2007, 2008, 2014, 2015, vô địch Cúp Quốc gia 2015, 2018, vô địch Siêu cúp Quốc gia 2007, 2008, 2014, 2015; thành tích cá nhân: Quả bóng vàng Việt Nam 2015, Quả bóng bạc Việt Nam 2017, 2018, Vua phá lưới Toyota V.League 1 - 2017 với 17 bàn thắng, cầu thủ Việt Nam tham dự nhiều kỳ ASIAD nhất với 3 lần vào các năm 2006, 2010, 2018, cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất các kỳ ASIAD cùng với Phan Thanh Bình với 3 bàn.

Cách đây gần 1 thập kỷ, trước lời ngỏ ý phỏng vấn viết bài về mình của phóng viên, Anh Đức cười nói: "Anh đừng viết gì về em cả. Mất công người ta lại ghét?! Mình đá bóng và âm thầm thôi. Đó là công việc, giống như người nông dân vẫn phải lên rẫy, vào nương mỗi ngày ấy mà". Thế nhưng, bây giờ, có lẽ Anh Đức không cần phải lo xa vì sợ bị ghét như thế nữa. Bởi, hình bóng Anh Đức đã nằm trong tim, trong ký ức đẹp đẽ, ngọt ngào của tất cả người hâm mộ Việt Nam thật rồi. Cảm ơn và tạm biệt Anh Đức - chàng "ngự lâm quân" cuối cùng!

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_216372_tam-biet-chang-ngu-lam-quan-cuoi-cung-.aspx