Tắm biển ngày Tết, 4 học sinh thiệt mạng, 2 em khác mất tích

Nhóm 9 học sinh đi tắm biển không may bị đuối nước, 2 em thoát nạn, 4 nạn nhân thiệt mạng, 2 em còn mất tích...

Biển Bình Minh - nơi xảy ra thảm nạn. Ảnh: Báo Quảng Nam

Biển Bình Minh - nơi xảy ra thảm nạn. Ảnh: Báo Quảng Nam

Thông tin ban đầu, chiều nay, 8/2, nhóm học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rủ nhau đi tắm biển tại bãi biển Bình Minh, không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân cứu hộ và đưa được 4 em vào bờ, trong đó 3 em đã thiệt mạng; 1 em bị hôn mê sâu, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam; 1 thi thể mới được tìm thấy, 2 em còn mất tích. Nam sinh Phạm Văn Trung và Lê Văn Duy Khánh thoát nạn.

Cấp cứu nạn nhân tại bãi biển Bình Minh.

Lực lượng chức năng địa phương và người dân tích cực triển khai việc tìm kiếm các nạn nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu cũng cử giáo viên xuống biển Bình Minh để hỗ trợ cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, do trời tối, công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Danh sách các học sinh bị đuối nước, thiệt mạng:

1. Trần Thị Thúy (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam);

2. Trần Lê Ly Na (xã Bình Định Nam);

3. Phạm Thị Thuận (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam);

5. Nguyễn Văn Ý (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam);

Nạn nhân còn mất tích:

4. Mai Văn Công (thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc);

6. Nguyễn Đức Hoàng (thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc);

Nạn nhân đang được cấp cứu:

7. Nguyễn Hòa Ngọc Anh (thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) - đang cấp cứu

D. Sinh (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/tam-bien-ngay-tet-4-hoc-sinh-thiet-mang-2-em-khac-mat-tich-438021.html