Tắm biển khi sóng lớn, 3 du khách đuối nước tử vong

Tắm biển dưới ghềnh đá tại Quy Nhơn (Bình Định) trong điều kiện sóng lớn, 3 du khách đã đuối nước, tử vong.

Sáng 8/7, lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 du khách tử vong.

Tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày 7/7. Ba người trong đoàn khách du lịch nghỉ tại khách sạn Aurora Villar & Resort, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, gồm Bùi Thị Luyến (SN 1966), Lê Thị Thi (SN 1965), cùng trú Hà Nội và Đậu Hồng Lạc (SN 1962), trú TP Hồ Chí Minh xuống biển Ghềnh Ráng tắm.

Bãi biển gần Quy Nhơn có những ghềnh đá rất nguy hiểm.

Bãi biển gần Quy Nhơn có những ghềnh đá rất nguy hiểm.

Do sóng lớn, địa hình là ghềnh đá, 3 người đã bị dòng nước cuốn ra xa, đuối nước.

Khi cứu hộ đưa được 3 người lên bờ, các nạn nhân đã tử vong.

“Họ tắm ở dưới chân ghềnh đá trong lúc sóng biển rất mạnh. Cứu hộ đưa được các nạn nhân lên bờ thì họ đã tử vong.”, Lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng thông tin.

Nam Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tam-bien-khi-song-lon-3-du-khach-duoi-nuoc-tu-vong-90898.html