Tắm biển đêm trong thời tiết xấu, một du khách Trung Quốc đuối nước

Sau cuộc nhậu, nhóm du khách Trung Quốc ra biển Đà Nẵng tắm và một người đã thiệt mạng.

Sáng 1/10, thông tin từ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết một du khách Trung Quốc đã tử vong, người còn lại được cứu sống sau khi xảy ra vụ đuối nước trong lúc tắm biển Đà Nẵng vào tối 30/9.

Theo thông tin ban đầu, Khoảng 21h30 ngày 30/9, nhóm du khách Trung Quốc ra bãi biển cuối đường Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tắm, đúng khi biển động, sóng lớn.

Các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng có mặt ứng cứu nhưng một nạn nhân tử vong.

Trong lúc tắm, anh Li Guang L. (SN 1991) và Li Hai T. (SN 1995, cùng mang quốc tịch Trung Quốc) không may bị sóng lớn cuốn trôi ra xa. Trong đó anh Li Guang Lei biết bơi nhưng bị đuối sức và chìm dần. Còn anh Li Hai Tao không biết bơi nên chới với giữa dòng nước.

Người dân phát hiện đã gọi điện cho Đội cứu hộ bãi biển Đà Nẵng và lực lượng này kịp đưa hai nạn nhân vào bờ. Sau khi được hô hấp nhân tạo và ép tim lồng ngực, anh Li Hai Tao hồi tỉnh, còn anh Li Guang Lei tử vong.

"Nhóm bạn đi cùng cũng cho biết họ đã ăn nhậu trước khi xuống tắm", một thành viên đội cứu hộ nói và cho biết thường xuyên khuyến cáo du khách không nên tắm biển trong thời tiết xấu.

Được biết, khu vực biển có nhóm du khách tắm vào tối 30/9 có mưa, biển động kèm sóng lớn.

Theo đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, vào thời điểm có du khách bị đuối nước, bãi biển không có lực lượng cứu hộ thường trực vì lịch trực vào mùa mưa chỉ kéo dài đến 18 giờ 30 tối sẽ kết thúc. Do nhận được thông tin từ người dân nên lực lượng cứu hộ đã khẩn trương huy động 7 nhân viên cứu hộ ra ứng cứu. "Chúng tôi khuyến cáo du khách không nên tắm biển trong thời tiết xấu và ngoài giờ trực của lực lượng cứu hộ", vị này thông tin.

H.a (Tổng Hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tam-bien-dem-trong-thoi-tiet-xau-mot-du-khach-trung-quoc-duoi-nuoc