Tấm bản đồ gây bão mạng

Chán ngấy với việc ở cạnh một đứa trẻ khóc trên chuyến bay dài, nhiều hành khách đã thích thú với tấm bản đồ chỉ vị trí chỗ ngồi trẻ em của Japan Airlines (JAL) nhưng cũng có những ý kiến phản đối, gây nên một cuộc tranh cãi lớn.

Bản đồ này là một phần nằm trong dịch vụ "Hỗ trợ nụ cười" của JAL dành cho những người có trẻ em đi cùng. Tuy nhiên việc làm này không hề mới.

Một phát ngôn viên của Hãng hàng không Nippon Airways (ANA) xác nhận bản đồ chỗ ngồi của trẻ em đã được hãng máy bay này thực hiện "trong một thời gian".

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đã đồng tình với sáng kiến này. Nhà đầu tư mạo hiểm Rahat Ahmed đã viết trên Twitter: "Cảm ơn các bạn, vì đã cảnh báo tôi về những chỗ ngồi gần các em bé thường la hét trong suốt chuyến đi kéo dài 13 giờ. Điều này thực sự cần trở thành quy định bắt buộc trên máy bay".

Không phải ai cũng thích ngồi gần một đứa trẻ đang quấy trên máy bay nên nhiều hãng hàng không đã có sáng kiến về tấm bản đồ xác định chỗ ngồi gần trẻ em. Ảnh: Bangkok Post

Không phải ai cũng thích ngồi gần một đứa trẻ đang quấy trên máy bay nên nhiều hãng hàng không đã có sáng kiến về tấm bản đồ xác định chỗ ngồi gần trẻ em. Ảnh: Bangkok Post

Sự kiện này đã gây ra một cơn bão mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

"Lời cầu nguyện đã được hồi đáp"- tiêu đề của một bài viết trên trang mạng hàng không The Point Guy.

"Nghe có vẻ hay đấy. Tuy nhiên chúng kéo dài được bao lâu trước khi chúng ta phải trả tiền vé ngồi cho những đứa trẻ này?"- Hiện nay trẻ dưới 3 tuổi không phải mua vé máy bay - một người dùng hỏi.

Một người khác cho rằng tấm bản đồ này không cần thiết: "Bản đồ chỗ ngồi của JAL giúp tránh những đứa trẻ la hét. Tuy nhiên, dùng tai nghe cách âm không phải biện pháp hay hơn sao?"

Một số bình luận khác đã chỉ ra rằng trẻ em không phải là hành khách duy nhất gây rắc rối.

"Liệu chúng ta có thể dùng phần mềm sắp xếp chỗ ngồi để tránh những người hay phát ra tiếng động khi ăn uống không?"- một người dùng Twitter hỏi.

"Liệu các hãng hàng không cũng sẽ có bản đồ cho những hành khách hay uống rượu quá nhiều, tháo giày ra rồi treo lên tay vịn hoặc ngả vào lòng chúng tôi chứ?" –một người khác cho biết

Còn ông Ahmed – chuyên gia đầu tư mạo hiểm đã khen sáng kiến công bố vị trí ngồi của trẻ em trên bản đồ - sau chuyến bay của JAL đến New York ngày 20-9 đã than thở trên Twitter như sau: "Trớ trêu thay, một số điều tồi tệ nhất trên chuyến bay của tôi lại đến từ người lớn".

Gia Minh (Theo Bangkok Post)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tam-ban-do-gay-bao-mang-20190927164712552.htm