'Tấm áo mới' ở Hạ Lang

Mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối đến công tác xây dựng, quản lý doanh trại, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, Ban CHQS huyện Hạ Lang (Bộ CHQS Cao Bằng) đã thu được kết quả mang tính đột phá. Với cách làm ấy, từ Phong trào thi đua 'Xây dựng doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp', đơn vị đã làm cho ngôi nhà chung của cán bộ, chiến sĩ như khoác lên mình tấm áo mới…

Biến khó khăn thành động lực

Hạ Lang là huyện biên giới nghèo của tỉnh Cao Bằng, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, ngân sách đầu tư cho quốc phòng có những hạn chế nhất định. Chính vì thế, khi đầu tư, xây dựng các công trình phục vụ quân sự, quốc phòng nói chung, xây dựng, quản lý doanh trại nói riêng, cơ quan chức năng luôn nghiên cứu kỹ, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm, phát huy tốt công năng trong quá trình khai thác, sử dụng.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Bạch Văn Thuận, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Ban CHQS huyện Hạ Lang, nhớ lại: Năm 2017, vào thời điểm Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ cho Ban CHQS huyện Hạ Lang tổ chức xây dựng, củng cố, sửa chữa nâng cấp công trình nhà ở để tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp quân khu, lúc đó, doanh trại đơn vị còn rất bề bộn. Tuy được trên đầu tư xây dựng cơ bản nhưng nhiều hạng mục công trình đang trong quá trình hoàn thiện. Các tiêu chí theo yêu cầu của hội thi còn thiếu rất nhiều, nhất là những nội dung ngoài danh mục đầu tư của trên. Trong khi đó, thời gian diễn ra hội thi chỉ vẻn vẹn còn 6 tháng.

 Một góc doanh trại Ban CHQS huyện Hạ Lang (Cao Bằng). Ảnh: THUẬN VĂN

Một góc doanh trại Ban CHQS huyện Hạ Lang (Cao Bằng). Ảnh: THUẬN VĂN

Biến khó khăn thành động lực, Đại úy Bạch Văn Thuận tỏ rõ quyết tâm: Cơ quan hậu cần cần nghiên cứu, đánh giá các phần việc cần tập trung giải quyết, xác định các giải pháp: Tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị phát huy nội lực, đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa huy động nhân lực, vật lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã xác định để tham gia hội thi giành kết quả cao nhất.

Lấy cuộc thi làm “cú hích”

Trước quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời, nhất là cách làm, phương pháp triển khai thực hiện theo từng hạng mục, Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức, đoàn thể địa phương huyện Hạ Lang nhất trí hưởng ứng, triển khai cho các ban, ngành, đoàn thể cùng các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đơn vị đã huy động gần 6.000 ngày công lao động của bộ đội, 2.000 ngày công của học sinh Trường THPT Hạ Lang, 1.300 ngày công của hội phụ nữ và đoàn thanh niên trong huyện tiến hành san đất, trồng cây, trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường... Thượng tá Đoàn Văn Đại, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hạ Lang cho biết: "Nhờ sức mạnh tổng hợp của đơn vị và địa phương, ngoài công sức của các tập thể, cá nhân, chúng tôi còn huy động được nhiều nguồn kinh phí thực hiện các hạng mục, công trình trị giá hơn 3 tỷ đồng, như: Xây kè đá chắn đất, kè khu tăng gia, chăn nuôi với chiều dài gần 250m; bãi tập thể lực (xà đơn, xà kép, hố nhảy xa) và vườn thuốc Nam của đơn vị rộng hàng trăm mét vuông cùng khu tăng gia sản xuất mô hình VAC rộng hàng nghìn mét vuông; nâng cấp khu nhà bếp, nhà sinh hoạt vui chơi giải trí cùng nhiều công trình phụ trợ, đường bê tông nội bộ, bồn hoa, cây cảnh, sơn tường nhà ở, hội trường, tường bao, mua bàn ghế phòng họp, phòng giao ban, phòng khách…".

Đến thời điểm chấm thi, cơ quan Ban CHQS huyện Hạ Lang đã hoàn thành đầy đủ, chất lượng cao các nội dung, tiêu chí theo quy chế hội thi. Đánh giá kết quả, Ban tổ chức hội thi "Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp" Quân khu 1 đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương cùng sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Hạ Lang trong cải tạo, xây dựng, củng cố doanh trại.

Trung tá Nguyễn Minh Đạo, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hạ Lang nêu kinh nghiệm: "Quán triệt sâu sắc chỉ thị, quy chế hội thi, bám sát hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy Quân sự huyện Hạ Lang đã lãnh đạo chặt chẽ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể, toàn diện và kế hoạch chi tiết, cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời điều chỉnh những nội dung, công việc chưa phù hợp. Quá trình thực hiện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng doanh trại đơn vị. Sau hội thi, trên đà phát triển, đơn vị duy trì, đẩy mạnh phong trào xây dựng, giữ tốt dùng bền, củng cố, chỉnh trang theo từng năm, từng giai đoạn khoa học, thiết thực. Nhờ đó mà doanh trại Ban CHQS huyện Hạ lang luôn mang trên mình “tấm áo mới” như ngày hôm nay".

HUY PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/cuoc-thi-viet-bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day/tam-ao-moi-o-ha-lang-614566