Tam Anh Nam hoàn thành các tiêu chí trong quý IV

Với mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2018, chính quyền và nhân dân xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang nỗ lực hết sức để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, những tiêu chí chưa đạt vẫn đang được gấp rút hoàn thành để trong quý IV năm nay, Tam Anh Nam sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Chính quyền, nhân dân xã Tam Anh Nam phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018

Theo chỉ đạo của Huyện ủy Núi Thành thì xã phải đạt chuẩn NTM trong năm 2018, nên ngay từ đầu năm Đảng ủy, UBND xã đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng NTM bằng việc ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể, sát với thực tế để thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất các tiêu chí chưa đạt.

Song song với đó, Đảng ủy xã luôn tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các chi bộ cơ sở, trong toàn bộ hệ thống chính trị xã, thôn. Đối với trường hợp quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, UBND xã đều tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý, họp bất thường để xử lý một cách triệt để nhất.

Chính quyền Tam Anh Nam cũng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phát huy quyền làm chủ trong xây dựng kế hoạch, nội dung công trình, nguồn vốn đối ứng, hiến đất, mặt bằng, ngày công để chỉnh trang vườn nhà, cảnh quan, đường làng ngõ xóm, môi trường, công trình văn hóa...

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo xã và sự đồng lòng của toàn thể người dân, đến nay xã Tam Anh Nam đã đạt được 17/19 tiêu chí. Chỉ còn 2 tiêu chí chưa đạt là về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí tổ chức sản xuất.

Mặc dù vậy, theo ông Nguyễn Xướng, Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam thì 2 tiêu chí này cũng đang tiến tới hoàn thành theo hướng thuận lợi. Phấn đấu trong quý IV năm 2018, xã sẽ hoàn thành để được công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa sẽ được xã hoàn thành chậm nhất đến cuối tháng 9

Ông Xướng cho biết, trong tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tính từ đầu năm xã chỉ còn lại 4 nhà văn hóa cùng với các khu vui chơi thể thao chưa xây dựng. Tuy nhiên, hiện đã có 1 nhà văn hóa xây xong. 3 nhà văn hóa cùng với 3 khu vui chơi trong xã đang xây dựng, tu sửa, dự kiến chậm nhất đến cuối tháng 9, Tam Anh Nam sẽ hoàn tất các hạng mục công trình để hoàn thành tiêu chí này.

“Tiêu chí chưa đạt thứ 2 của xã là tiêu chí về tổ chức sản xuất. Lý do là trước đó xã chưa có HTX nhưng tháng 3 vừa qua HTX Tam Anh Nam đã được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động. Để HTX hoạt động hiệu quả theo đúng tiêu chí, UBND xã đã ưu tiên giao các công trình có nguồn vốn từ NTM cho HTX thực hiện bởi đây cũng là 1 trong chức năng của HTX Tam Anh Nam (phần xây dựng cơ bản)”, ông Xướng cho biết.

Việc chọn các sản phẩm chủ lực của địa phương cũng là một cái khó của Tam Anh Nam. Bởi xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên không có sản phẩm gì thực sự đặc trưng để gọi là chủ lực.

“Chúng tôi đang bàn tính sắp tới sẽ đưa vấn đề này ra cuộc họp BCH Đảng ủy để lấy ý kiến chung. Chắc từ nay đến cuối năm sẽ cố gắng chọn ra một sản phẩm nào đó có hiệu quả, có thế mạnh lâu dài. Vấn đề liên kết sản xuất, xã cũng đã kết nối với Công ty CP Giống cây trồng Trung ương tại Quảng Nam. Công ty sẽ cung cấp giống cho địa phương canh tác, sau đó bao tiêu đầu ra cho người dân trong xã”, ông Nguyễn Xướng nói thêm.

LÊ KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tam-anh-nam-hoan-thanh-cac-tieu-chi-trong-quy-iv-post225221.html