'Tam anh' chiến ngôi đầu

Premier League trở lại sau tuần thi đấu quốc tế trong thời điểm mà dịch Covid-19 lại bùng phát khắp nơi. Nhà vô địch Liverpool bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì cơn bão chấn thương và Covid-19, tuần này tiếp đối thủ lớn Leicester với đội hình què quặt. Một trận 'đại chiến' khác là đoàn quân của HLV J. Mourinho Tottenham đối đầu với Man City của HLV P. Guardiola. Cả ba đội Leicester, Tottenham và Liverpool đều có quyền chiếm ngôi đầu nếu giành phần thắng.

Premier League trở lại sau tuần thi đấu quốc tế trong thời điểm mà dịch Covid-19 lại bùng phát khắp nơi. Nhà vô địch Liverpool bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì cơn bão chấn thương và Covid-19, tuần này tiếp đối thủ lớn Leicester với đội hình què quặt. Một trận “đại chiến” khác là đoàn quân của HLV J. Mourinho Tottenham đối đầu với Man City của HLV P. Guardiola. Cả ba đội Leicester, Tottenham và Liverpool đều có quyền chiếm ngôi đầu nếu giành phần thắng.

Thời điểm để J. Mourinho thắng P. Guardiola

Sau một mùa bóng dẫn dắt Tottenham, J. Mourinho đã biến đội bóng này thành một thế lực đáng gờm và đáng xem. Những học trò như H.Kane, Son Heung-Min… tỏa sáng hơn bao giờ hết và được tiếp sức bởi G. Bale, hàng công của Tottenham trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Một chiến thắng trước Man City tuần này sẽ đưa Tottenham lên ngôi đầu bảng, ít nhất là đến sau ngày chủ nhật. Hai nhà cầm quân nổi tiếng J. Mourinho và P. Guardiola quá hiểu nhau, sẽ cùng các học trò tạo nên một trận đấu làm mãn nhãn người hâm mộ. Trong quá khứ, J. Mourinho thất bại trước P. Guardiola nhiều hơn nhưng có thể hôm nay mọi chuyện sẽ khác khi Man City đang có bước khởi đầu không tốt: chỉ thắng 3/7 trận đã thi đấu.

Về lực lượng, Man City có sự lo ngại về chấn thương bắp chân của R. Sterling khi cầu thủ này làm nghĩa vụ cho đội tuyển Anh hôm giữa tuần, cũng như trường hợp của hậu vệ N. Ake về thi đấu cho đội tuyển Hà Lan. Sự trở lại của tiền đạo S. Aguero không mang lại nhiều hy vọng cho Man City khi cầu thủ này vừa trải qua đợt chấn thương dài ngày và chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất. Tottenham cũng bị ảnh hưởng bởi chấn thương và Covid-19 với hậu vệ M. Doherty nhưng hầu hết đội hình đều mạnh khỏe.

Niềm hy vọng của Tottenham chắc chắn đặt vào bộ đôi tiền đạo H. Kane và Son Heung-Min. Tottenham chắc chắn sẽ lấy tấn công để giảm tải cho hàng phòng ngự chưa mang lại sự yên tâm cho HLV J. Mourinho.

Đội hình dự kiến của hai đội:

Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bale, Lo Celso, Son; Kane

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Torres, Jesus, Foden

Dự đoán: Tottenham thắng 2-1

Man United thắng dễ West Brom?

Có thể dễ dàng đưa ra nhận định về một chiến thắng đậm đà, dễ dàng của Man United trước đội khách West Brom – đội bóng chỉ có được ba điểm sau tám vòng đấu. “Quỷ đỏ” có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Everton trên sân khách vòng đấu trước. Quả thật, khi mà các cầu thủ Man United chơi đúng khả năng thì bất cứ đối thủ nào cũng phải e ngại. Đáng tiếc, Man United lại không có được sự ổn định, một yếu tố quan trọng nhất nếu muốn tranh ngôi bá chủ. West Brom khá mạnh về phòng ngự nhưng chừng đó không đủ để có thể có điểm khi làm khách của Man United.

Dự đoán: Man United thắng 3-0

HLV J. Klopp sẽ làm gì với bão chấn thương và Covid-19?

Đương kim vô địch liên tiếp gặp hạn khi các chấn thương ập đến toàn tuyến, khởi đầu là trung vệ Van Dijk và bộ tứ phòng ngự rồi đến hàng tiền vệ với chấn thương của đội trưởng J. Henderson và trước đó là của Thiago, Fabinho… Covid-19 đã khiến hàng công của Liverpool không có sự phục vụ của tiền đạo số một M. Salah. Có đến gần nửa đội hình chính của Liverpool không thể ra sân tiếp đón đội đầu bảng Leicester. Không biết HLV J. Klopp sẽ làm gì khi cả bốn hậu vệ gồm Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold và có thể cả Robertson vắng mặt. Không có Salah, sức mạnh tấn công của Liverpool sẽ suy giảm đáng kể, khi những Jota hay Minamino… khó có thể khỏa lấp.

Chắc chắn, HLV B. Rodgers – người cũ của Liverpool, sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh, dựa vào tốc độ của J. Vardy, để phá vỡ hàng phòng ngự què quặt của Liverpool.

Liverpool mạnh hơn với đội hình chính đầy đủ nhưng lần này chỉ có thể được đánh giá là ngang bằng.

Dự đoán: Liverpool hòa Leicester 2-2.

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/tam-anh-chien-ngoi-dau-625225/