Taliban tấn công Kabul sau khi Mỹ đồng ý sẽ rút 5.000 quân khỏi Afghanistan

Taliban tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ nổ đã giết chết ít nhất 16 người sau khi Mỹ và Taliban nhìn chung đồng ý với thỏa thuận giữa hai bên.

Taliban đã nhận trách nhiệm về một vụ nổ lớn ở Thủ đô Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi một đặc phái viên Hoa Kỳ thông báo cho Chính phủ Afghanistan về một thỏa thuận với nhóm nổi dậy này rằng 5.000 lính Mỹ sẽ rời khỏi đất nước Afghanistan trong vòng 5 tháng.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nasrat Rahmi cho biết, ít nhất năm thường dân đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương, nhưng con số thương vong vẫn có thể tăng do rất nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy.

Sau đó, một quan chức nói với Hãng tin AP rằng, số người chết đã tăng lên 16 và 119 người bị thương.

Ông xác nhận rằng mục tiêu của vụ nổ là khu phức hợp Làng Xanh (Green Village), nơi có nhiều tổ chức quốc tế và nhà nghỉ. Vụ nổ đã khiến một trạm xăng gần đó bốc cháy.

Một quan chức khác của Bộ Nội vụ, Bahar Maher, trả lời kênh tin tức Tolo rằng vụ nổ là do bom gắn trên xe ô tô gây ra.

“Đó là một vụ nổ kinh hoàng,” một nhân chứng, anh Wali Jan, nói.

Một giám đốc bệnh viện, bác sĩ Nezamuddin Jalil, cho biết, những người bị thương bao gồm phụ nữ và trẻ em.

Đoạn phim của AP đã ghi lại cảnh những người thân thể dính đầy máu được đưa vào bệnh viện địa phương.

Vụ nổ xảy ra trong những phút cuối của một cuộc phỏng vấn được truyền hình toàn quốc với đặc phái viên Hoa Kỳ Zalmay Khalilzad về một thỏa thuận Mỹ - Taliban có thể có ý nghĩa gì đối với tương lai Afghanistan.

Trước đó, vào hôm thứ hai, Khalilzad đã đưa ra một bản dự thảo thỏa thuận với Tổng thống Afghanistan sau khi tuyên bố rằng họ đang ở ngưỡng đạt được một thỏa thuận, sau khi kết thúc vòng đàm phán Mỹ - Taliban lần thứ chín ở Qatar. Thỏa thuận vẫn cần sự chấp thuận của ông Donald Trump.

Ông Trump vào tuần trước đã nói với Fox News rằng, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch giảm sự hiện diện của quân đội xuống còn 8.600 và từ đó ông sẽ đưa ra quyết định chính thức. Ông đã rất mong muốn rút quân trước cuộc bầu cử năm 2020 và bản dự thảo thỏa thuận đã đáp ứng được thời hạn đó.

Việc cắt giảm sẽ đưa mức quân số xuống gần bằng mức khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Việc rút quân tiếp theo dự kiến sẽ phụ thuộc vào việc liệu Taliban có đáp ứng được những điều kiện đã được đưa ra trong bản thỏa thuận, bao gồm việc cắt giảm bạo lực. Người dân Kabul đặt câu hỏi liệu có bất kỳ thỏa thuận nào với Taliban có đáng tin cậy hay không, đặc biệt là khi quân đội nước ngoài rút quân.

Taliban đang ở thế mạnh nhất kể từ cuộc xâm lược do Hoa Kỳ lãnh đạo để lật đổ chính phủ của họ sau vụ tấn công 11/9 ở Hoa Kỳ, và hiện đang kiểm soát hoặc nắm giữ khoảng một nửa đất nước. Taliban muốn tất cả khoảng 20.000 lực lượng Mỹ và NATO rời khỏi Afghanistan và đã mô tả sự rút quân đó là một chiến thắng của Taliban.

Về phần mình, Mỹ mong muốn Taliban đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm cực đoan lên kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố toàn cầu.

Cân nhắc sự nhạy cảm của các cuộc đàm phán và Chính phủ Afghanistan có vai trò bên lề trong các cuộc đàm phán cho đến nay, không rõ liệu Tổng thống Ashraf Ghani có được xem xét bản dự thảo của thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban hay không.

“Nhìn chung, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Taliban nhưng tất nhiên cho đến khi Tổng thống Mỹ đồng ý thì bản thỏa thuận mới được hoàn chỉnh,” ông Khalilzad trả lời Hãng tin Tolo. Ông nói rằng theo thỏa thuận, 5.000 lính Mỹ đầu tiên sẽ rút trong vòng 135 ngày khỏi năm căn cứ ở Afghanistan. Khoảng 14.000 đến 13.000 quân hiện đang ở trong Afghanistan.

Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/taliban-tan-cong-kabul-sau-khi-my-dong-y-se-rut-5000-quan-khoi-afghanistan_t114c52n153494