Taliban sát hại 10 nhân viên rà phá bom mìn ở Afghanistan

Theo AP, rạng sáng 9-6, một nhóm tay súng Taliban đeo mặt nạ đã tấn công vào một tòa nhà ở tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan, nơi các nhân viên thuộc tổ chức rà phá bom mìn HALO Trust (Anh) đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Các tay súng đã đột nhập và xả súng vào những người có mặt tại đó. Ít nhất 10 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Cùng ngày, Taliban tuyên bố đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Afghanistan ở tỉnh Wardak gần thủ đô Kabul của nước này. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, chiếc máy bay trên đã bị rơi vì "những lý do kỹ thuật" và 3 thành viên trong phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Bạo lực đã gia tăng ở Afghanistan kể từ ngày 1-5 vừa qua, trong bối cảnh quân đội Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng khỏi nước này. Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết, tính đến ngày 8-6, Mỹ đã hoàn tất 50% tiến trình rút quân đội nước này ra khỏi Afghanistan.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/taliban-sat-hai-10-nhan-vien-ra-pha-bom-min-o-afghanistan-662034