Taliban khẳng định không bắt cóc nhà thầu Mỹ

Sau khi tiến hành kiểm tra các đơn vị của Taliban, trong đó có mạng lưới Haqqani khét tiếng, các thủ lĩnh của tổ chức này ngày 10/5 đã khẳng định không giam giữ ông Mark R. Frerichs - một cựu binh hải quân Mỹ chuyển nghề làm nhà thầu đã mất tích ở Afghanistan hồi cuối tháng 1.

Nhà thầu bị mất tích Mark R. Frerichs. (Nguồn: AP)

Thông điệp của ông Sohail Shaheen - người phát ngôn chính trị của Taliban - nêu rõ: "Chúng tôi không có bất cứ thông tin nào về người Mỹ mất tích".

Một quan chức thứ hai của Taliban, yêu cầu giấu tên, nắm rõ các cuộc đàm phán với Washington cho biết, tổ chức này đã thông báo "chính thức và không chính thức" cho các quan chức Mỹ rằng họ không giam giữ ông Frerichs.

Theo tuyên bố hôm 9/5 của Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Đặc phái viên về Afghanistan - ông Zalmay Khalilzad cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Pakistan để xác định vị trí của nhà thầu Frierchs.

QT.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/taliban-khang-dinh-khong-bat-coc-nha-thau-my-115312.html