Taliban dùng tên lửa Mỹ diệt gọn MQ-9

Lực lượng Taliban ở Afghanistan ngày 8/11 đã đăng tải loạt ảnh hiện trường chiếc UAV tấn công hạng nặng của Mỹ là MQ-9 Reaper bị nhóm này bắn hạ.

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác chiếc MQ-9 bị bắn hạ, nhưng hồi cuối tháng 10, phiến quân Taliban tuyên bố chúng đã tiêu diệt một UAV không rõ chủng loại của Mỹ ở khu vực gần làng Horak, tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan.

Theo hình ảnh tại hiện trường được công bố cho thấy, chiếc MQ-9 Reaper bị bắn hạ khi đang trên đường làm nhiệm vụ bởi hẩu hết vũ khí mang theo vẫn còn nguyên vẹn gồm bom GBU-12 điều khiển bằng laser và ít nhất có 2 quả tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire.

Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về thông tin do phiến quân đưa ra và phiến quân Taliban cũng không tiết lộ việc đã dùng vũ khí nào thực hiện vụ bắn hạ này nhưng theo thông tin riêng của Southfront, Taliban đã dùng chính tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất để bắn hạ chiếc MQ-9 Reaper. Như vậy, đây là lần thứ 4 từ năm 2016, MQ-9 bị bắn hạ tại Afghanistan và lần thứ 7 dòng máy bay không người lái này bị bắn hạ tại Trung Đông.

Được biết, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan đã kết thúc từ năm 2014, nhưng Mỹ vẫn thực hiện nhiều đợt không kích bằng UAV và một số máy bay khác ở Afghanistan, nhằm vào Al-Qaeda, IS và Taliban. Những chiếc MQ-9 Reaper thực hiện đòn tấn công này đều mới được nâng cấp và đưa đến chiến trường Syria và Afghanistan.

Theo thông tin từ Văn phòng nghiên cứu các dự án tiên tiến (DARPA) của Lầu Năm Góc, cơ quan này đã phát triển và trang bị thế hệ radar mới cho MQ-9 - loại radar có khả năng phác họa hình ảnh của mục tiêu dù trong điều kiện thời tiết xấu, mây mù, khói bụi...

Theo tiết lộ của ông Bruce Wallace thuộc DARPA: "Hệ thống radar của chúng tôi có thể được sử dụng để phác họa hình ảnh mặt đất. Thậm chí ngay cả khi bị mây và bụi che khuất, nó vẫn sẽ cho ra các hình ảnh sắc nét nhằm hỗ trợ cho việc xác định các mục tiêu di chuyển".

Không dừng lại ở đó, Lầu Năm Góc cũng đã tích hợp loại siêu radar AESA cho MQ-9. Loại radar tối tân này hiện chỉ có những chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới mới được trang bị. Lý do chính để radar AESA có mặt trên MQ-9 là giúp nó tránh phải những va trạm đường không, đây là một vấn đề lớn với các UAV khi nhà sản xuất muốn chúng hoạt động được trong khu vực dân sự mà vẫn tuân thủ luật pháp của Mỹ và thế giới.

Đặc biệt, radar AESA còn làm tăng sự nguy hiểm cho MQ-9 rất nhiều, điển hình là tăng cường khả năng tìm kiếm mục tiêu mặt đất, phát hiện các mối đe dọa trên không hay thậm chí là lần tìm hệ thống gây nhiễu của đối phương. Tuy nhiên, dù được trang bị những công nghệ tối tân bậc nhất của Mỹ nhưng ác điểu MQ-9 vẫn liên tiếp bị bắn hạ bằng những vũ khí không quá mới so cả Mỹ và Liên Xô sản xuất. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/taliban-dung-ten-lua-my-diet-gon-mq-9-3368904/