Taliban để lộ 'bộ mặt thật' qua tấm áp phích mới

Cảnh sát tôn giáo của Taliban đã dán áp phích khắp thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan, so sánh phụ nữ với 'động vật' nếu không ăn mặc theo đúng quy cách của luật Hồi giáo.

"Những phụ nữ Hồi giáo không đội khăn trùm đầu đang cố khiến mình trông giống động vật", trích nội dung gây sốc trong áp phích, theo AFP.

Áp phích này đã được dán trên nhiều quán cà phê và cửa hàng, cũng như trên các bảng quảng cáo khắp Kandahar - trung tâm quyền lực thực tế của Taliban.

Mặc quần áo ngắn, bó sát và trong suốt cũng đi ngược lại sắc lệnh của thủ lĩnh Taliban Hibatullah Akhundzada - người nắm quyền cao nhất hiện nay ở Afghanistan, áp phích ghi rõ.

Một quan chức địa phương hôm 16/6 xác nhận thông tin về các áp phích.

"Chúng tôi đã dán những tấm áp phích này. Với những phụ nữ không che mặt (ở nơi công cộng), chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình họ và thực hiện các bước theo sắc lệnh", Abdul Rahman Tayebi, người đứng đầu cơ quan đạo đức và phòng chống tội ác của Taliban ở Kandahar, nói với AFP.

 Taliban yêu cầu phụ nữ phải che kín người khi ra khỏi nhà. Ảnh: Reuters.

Taliban yêu cầu phụ nữ phải che kín người khi ra khỏi nhà. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8/2021, Taliban đã áp đặt những hạn chế khắc nghiệt đối với phụ nữ Afghanistan, thu hồi lại các quyền lợi của phụ nữ mà chính quyền cũ do Mỹ hậu thuẫn đã xây dựng trong suốt hai thập kỷ.

Hồi tháng 5, thủ lĩnh Taliban Hibatullah Akhundzada đã thông qua một sắc lệnh nói rằng phụ nữ nói chung nên ở nhà.

Họ được lệnh phải che mặt hoàn toàn nếu muốn ra đường.

Sắc lệnh của Akhundzada yêu cầu chính quyền cảnh cáo và thậm chí đình chỉ công việc của nam giới làm việc trong chính phủ nếu phụ nữ trong nhà họ không tuân thủ.

Sau khi trở lại nắm quyền kể từ tháng 8/2021, Taliban đã hứa hẹn sẽ trao quyền cho phụ nữ.

Tuy nhiên, bất chấp những hứa hẹn đó, hàng chục nghìn trẻ em gái đã phải nghỉ học, trong khi phụ nữ bị cấm trở lại làm việc trong chính phủ.

Phụ nữ cũng bị cấm di chuyển một mình và chỉ được đến các nơi công cộng ở thủ đô vào những ngày nam giới không được phép.

Tay súng Taliban choáng ngợp khi vào dinh thự của cựu phó tổng thống Một đại đội 150 binh lính Taliban được bố trí ở trong dinh thự của cựu Phó tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum, người đã rời khỏi đất nước vào thời điểm Kabul thất thủ.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/taliban-de-lo-bo-mat-that-qua-tam-ap-phich-moi-post1327181.html