Taliban: Đàm phán hòa bình vòng 5 với Mỹ là 'sự cố gắng vô tích sự'

Theo các nguồn tin Taliban, ngày 12/3, sau 16 ngày đàm phán 'nước rút' nhưng dài nhất cho đến nay, các đại diện Taliban và Mỹ đã kết thúc vòng 5 cuộc đàm phán hòa bình mà không đạt được bất cứ thành quả rõ rệt nào, vòng đàm phán thứ 6 có khả năng sẽ được tổ chức vào tháng 4/2019.

Một lãnh đạo cấp cao Taliban nhận xét: “Sau 16 ngày, Taliban quyết định kết thúc cố gắng vô tích sự ngày hôm nay. Thực tế, Taliban có kế hoạch kết thúc tiến trình vào ngày 10 hay 11/3 mà rõ ràng không đạt được điều gì hoặc phí thời gian.

Có 3 quan chức cấp cao Mỹ được bổ sung gia nhập cuộc đàm phán, nhưng họ chẳng nêu được gì mới. Như thường lệ, Mỹ muốn Taliban thông báo một lệnh ngừng bắn, cắt quan hệ với Nhóm al-Qaeda và đưa Chính phủ Kabul vào bàn thương lượng”.

Vị này nói thêm: “Ban Lãnh đạo Taliban từ chối thông báo lệnh ngừng bắn cho tới khi và trừ khi Taliban ký được một thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Taliban vẫn ở nguyên vị trí bấy lâu nay và sẽ không thông báo lệnh ngừng bắn, mà cũng không ngồi với Chính phủ Kabul để đàm phán hòa bình”.

Phái đoàn đàm phán Mỹ tại vòng đàm phán thứ 5 với Taliban tại Qatar. (Nguồn: Ariana News)

Một lãnh đạo khác của Taliban cũng ở Qatar cho biết, các quan chức cao cấp này của Mỹ tham gia tiến trình nhưng đều không ở vị trí có thể đưa ra quyết định.

Ngoại trưởng Qatar ngày 12/3 cũng tham gia cuộc gặp và yêu cầu ban Lãnh đạo Taliban phải thông báo một lệnh ngừng bắn để các bên có thể tiếp tục tiến trình đàm phán và được ban Lãnh đạo Taliban giải thích rằng, người Mỹ không thành thực khi đàm phán với họ”.

Nguồn tin Taliban cho biết thêm, phía Mỹ ban đầu đảm bảo với họ chỉ tập trung vào hai vấn đề chính: Mỹ rút quân và Taliban có trách nhiệm không để cho lãnh thổ Afghanistan được sử dụng chống lại Mỹ, đồng minh hay bất kỳ nước nào khác sau cuộc rút quân, nhưng Mỹ chưa từng thực hiện cam kết của họ và luôn nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác, như kiểu trò chơi, rất khó chịu.

Nguồn tin Taliban cũng xác nhận, ban Lãnh đạo Taliban đã chỉ đạo tiếp tục tiến trình hòa bình cho đến khi có được một kết thúc hợp lý.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố trước giới truyền thông cùng ngày, Người Phát ngôn Taliban Mujahid thừa nhận, vòng 5 đàm phán chứng kiến các cuộc thảo luận sâu rộng và chi tiết liên quan 2 vấn đề được tán thành trong vòng đàm phán tháng 1/2019 (tức rút quân Mỹ và Taliban đảm bảo đất đai Afghanistan không được sử dụng để chống lại Mỹ và đồng minh…), và đã đạt được tiến bộ về 2 vấn đề này.

Ông Mujahid nêu rõ, cả hai bên sẽ xem xét các tiến bộ đạt được, báo cáo với lãnh đạo của họ và chuẩn bị cho vòng đàm phán tới; đồng thời nhấn mạnh, không đạt được thỏa thuận nào về một lệnh ngừng bắn và đàm phán với Chính quyền Kabul và cũng không để các vấn đề khác trở thành bộ phận của chương trình nghị sự hiện nay.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Khalilzad lên tiếng tái khẳng định, cuộc đàm phán Mỹ - Taliban hồi tháng 1/2019 đã “tán thành trên nguyên tắc” thảo luận 4 vấn đề, chứ không phải chỉ 2 vấn đề như Taliban nêu ra.

(theo Express Tribune, Int’l News, The Nation)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/taliban-dam-phan-hoa-binh-vong-5-voi-my-la-su-co-gang-vo-tich-su-89586.html